Từng 'mất trắng' căn nhà quận 7, Trường Giang tiếp tục lấy doanh thu quán cơm để cá cược

Mới đây, sau vụ cá cược mất cả căn nhà ở quận 7 cho Dương Hoàng yến ở tập 5 của 'Lạ lắm à nha', Trường Giang lại tiếp tục đem doanh thu 1 tháng của quán cơm cá cược với Mạc Văn Khoa.

Tập 11 chương trình: “Lạ lắm à nha” vừa lên sóng với sự tham gia của các khách mời là Kha Ly, Phạm Trưởng và Mạc Văn Khoa. Dưới sự dẫn dắt của MC Trường Giang, khán giả không khỏi tò mò trước sự xuất hiện của các ca sĩ bí ẩn.

Mặc Văn Khoa khiến cả trường quay bật cười khi liên tục xin phát lại nhạc vì không biết hát từ đâu.

Mặc Văn Khoa khiến cả trường quay bật cười khi liên tục xin phát lại nhạc vì không biết hát từ đâu.

Người chơi đầu tiên là Mạc Văn Khoa, nam diễn viên không khỏi hoang mang khi những khách mời khác liên tục tung hỏa mù về ca sĩ bí ẩn. Tuy nhiên vì quá mải “diễn sâu” mà Mạc Văn Khoa quên mất mình đang đi thi hát và phải nhờ đàn anh Phạm Trưởng hát cho đoạn đầu ca khúc: “Khi người đàn ông khóc”.

Kết thúc phần thi, cả trường quay ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của ca sĩ Châu Khải Phong. Trong khi Mạc Văn Khoa đang rối bời, Trường Giang liền hóm hỉnh gợi ý rằng người bí ẩn là nghệ sĩ Xuân Bắc nhưng Mạc Văn Khoa lập tức phản bác lại đàn anh: "Anh Bắc không thể hát cao như vậy đâu". Nhờ thêm gợi ý của Phạm Trưởng và Kha Ly, diễn viên hài đoán ca sĩ bí ẩn hát chung với mình là Châu Khải Phong.

Vì để đánh lạc hướng đàn em, ông xã Nhã Phương sẵn sàng đem doanh thu của quán cơm ra cá cược.

Lúc này, Trường Giang vẫn cố gắng làm đàn em phải lung lay suy nghĩ: "Đây là ca sĩ Quang Hà". Tuy nhiên, Mạc Văn Khoa vẫn kiên định với đáp án như ban đầu. Trước tình huống này, Trường Giang quyết định đem doanh thu quán cơm của mình ra cá cược với Mạc Văn Khoa. Anh nói: "Nếu em thắng, em lấy doanh thu quán cơm của anh 1 tháng. Nếu em thua, anh lấy doanh thu quán bún đậu của em 1 tháng". Đáp lại, lời đàn anh, Mạc Văn Khoa đòi thêm: "Em lấy 2 quán cơm được không anh".

Tuy nhiên, ông xã Nhã Phương chỉ chấp nhận cá cược 1 quán vì quán còn lại để gia đình còn kiếm sống. Nhưng trái với mong đợi của Trường Giang, Mạc Văn Khoa từ chối tham gia phi vụ cá cược này. Theo nam diễn viên: "Anh em tự nhiên cá cược nhau như vậy em thấy không vui anh ạ. Cảm giác áp lực lắm" và vẫn quyết tâm đưa ra đáp án Châu Khải Phong. Sau khi giọng ca "Ngắm hoa lệ rơi" xuất hiện, nam diễn viên hài vỡ òa sung sướng.

Châu Khải Phong "tố" đã mời rất nhiều lần nhưng Mạc Văn Khoa vẫn chưa đến xem anh hát.

Trước đó, ở tập 5 của “Lạ lắm à nha”, Trường Giang cũng vì mê cá cược mà "mất trắng" căn nhà ở quận 7 cho Dương Hoàng Yến. Cụ thể, khi Dương Hoàng Yến khẳng định chắc chắn mình song ca với người bí ẩn là Đạt G, ông xã Nhã Phương quyết định "chơi lớn" khi lấy căn nhà của mình ra cá cược. Anh nói rằng nếu đúng là Đạt G, mình sẽ cho Dương Hoàng Yến ở miễn phí tới cuối đời. Đến khi Đạt G xuất hiện, Trường Giang đau khổ than thở: "Đạt G thân mến, em đã từng thấy một người đàn ông suy sụp chưa? Anh mất căn nhà quận 7 rồi đó".

Thanh Hường

Theo ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tung-mat-trang-can-nha-quan-7-truong-giang-tiep-tuc-lay-doanh-thu-quan-com-de-ca-cuoc-post1333990.tpo