Từng là hình mẫu chống dịch, Hàn Quốc lại 'rối như tơ vò' vì Covid-19

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ hai 'đổ bộ' Hàn Quốc đang đẩy quốc gia này đứng trước nguy cơ 'vỡ trận' khi những biện pháp phòng chống dịch bệnh từng phát huy hiệu quả trước đó dần bị lung lay.

Số ca nhiễm Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại. (Nguồn: Getty Images)

Số ca nhiễm Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại. (Nguồn: Getty Images)

Người dân Hàn Quốc vẫn luôn tự hào với “chiến lược 2 gọng kìm” mang tên K-Quarantine (đặt theo tên của làn sóng âm nhạc K-Pop) vốn từng phát huy tác dụng trong đợt dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lần thứ nhất.

Xứ sở kim chi đã khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 mà không cần phải đóng cửa biên giới hay phong tỏa thành phố. Thành công của Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới học theo.

Tuy nhiên, khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ hai “đổ bộ” Hàn Quốc, dường như chiến lược K-Quarantine đã không còn phát huy hiệu quả như trước. Đợt dịch mới nhất bùng phát từ khu vực đông dân cư của thủ đô Seoul và sự lúng túng của chính quyền đã khiến nhiều người hoài nghi về nỗ lực chống dịch của Tổng thống Moon Jae-in.

Tình hình ngày càng căng thẳng khi các bác sĩ trẻ - lực lượng nòng cốt trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Hàn Quốc lại “quay lưng” với ông Moon và phản đối chương trình cải cách y tế của ông.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để duy trì sự cân bằng mong manh giữa việc kìm hãm dịch bệnh và bảo vệ nền kinh tế cũng như sử dụng quyền lực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tránh xâm phạm quyền tự do công dân.

Tuần trước, Tổng thống Moon Jae-in đã phải thừa nhận: “Chiến lược cách ly của Chính phủ - từng là hình mẫu để cả thế giới noi theo, giờ đây đang đối mặt với khủng hoảng. Cả nước đang trong tình trạng rất khó khăn. Cuộc sống của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Theo thống kê, số ca lây nhiễm trong ngày của Hàn Quốc từng ít hơn 10 đã tăng lên 3 con số từ hồi tháng 8/2020, đưa tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc lên tới hơn 20.000 và đã có 326 người tử vong.

Số các ca mắc Covid-19 mới tăng lên hằng ngày không chỉ là hồi chuông báo động duy nhất. Tỷ lệ bệnh nhân không xác định được nguồn lây nhiễm tăng lên chóng mặt, từ 10% hồi nửa đầu tháng 8 lên tới 21% nửa cuối tháng 8. Điều này dấy lên sự nghi ngại trong dư luận rằng các cơ quan y tế đã mất kiểm soát với dịch bệnh.

Virus lây lan nhanh chóng từ các nhà thờ cho tới các cuộc tụ tập biểu tình phản đối Chính phủ. Tổng thống Moon thậm chí đe dọa sẽ kiện và truy tố những người hành lễ và biểu tình vì tội cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ.

Cho tới nay, cảnh sát Hàn Quốc đã truy tố 959 người vi phạm luật để kiểm soát dịch bệnh, bao gồm hàng trăm người coi thường yêu cầu của Chính phủ về đeo khẩu trang, hoặc trốn cách ly ra ngoài ăn uống, hút thuốc, đổ rác. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 4 người bao gồm 2 mục sư vì hành vi cố ý làm chệch hướng điều tra dịch tễ học khi nói dối về nơi ở và quy mô các cuộc hội họp trong nhà thờ.

Chính phủ Hàn Quốc gần đây cũng bắt đầu siết chặt các biện pháp giãn cách, cấm tụ tập tại nhà thờ và hội họp ngoài trời cũng như đóng cửa các hộp đêm và quán bar. Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cũng kêu gọi những biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt hơn như cấm tụ tập hơn 10 người, đóng cửa hàng trăm nghìn các điểm như trung tâm thể thao chuyên nghiệp, các quán café và hội trường tiệc cưới. Dù vậy, ông Moon vẫn chần chừ do lo ngại những biện pháp này có thể hủy hoại nền kinh tế vốn đang trên bờ vực suy thoái.

Vào thời điểm tháng Hai, Hàn Quốc từng ghi nhận đến 900 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày nhưng quốc gia này đã nhanh chóng kìm hãm tốc độ lây lan dịch bệnh nhờ vào chương trình xét nghiệm và truy vết tích cực.

Chìa khóa thành công của Hàn Quốc đến từ chiến dịch đồng lòng giữa Chính phủ và người dân khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của chính quyền nhằm mục tiêu chống lại đại dịch.

Người dân đeo khẩu trang hàng ngày. Rất ít người phàn nàn khi Chính phủ tích cực sử dụng camera giám sát, dữ liệu định vị điện thoại thông minh và báo cáo tiêu dùng thẻ tín dụng để truy vết các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đảng Dân chủ của Tổng thống Moon Jae-in cũng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4/2020.

Chính phủ Hàn Quốc từng tự tin rằng nền kinh tế nước này có thể nhanh chóng lấy được đà tăng trưởng mà vẫn kiềm chế dịch bệnh tái bùng phát. Chiến dịch mang tên “Cuộc sống mới với Covid-19” kêu gọi mọi người ra ngoài, giao lưu, chi tiêu và hưởng thụ để thúc đẩy nền kinh tế.

Để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, Chính phủ Hàn Quốc đã bơm 14 nghìn tỷ Won (tương đương 11,8 tỷ USD) vào nền kinh tế. Cuối tháng 5, hơn 200 bãi biển đã được mở cửa phục vụ du khách nghỉ hè. Đến tháng 7, Chính phủ đã cho phép các cuộc tụ tập tôn giáo được diễn ra.

(theo The New York Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tung-la-hinh-mau-chong-dich-han-quoc-lai-roi-nhu-to-vo-vi-covid-19-122953.html