Tùng Dương: 'Nếu ai không ưa tôi thì tôi sẽ bắt người ta ưa bằng được'

Nam ca sĩ chia sẻ: 'Quan điểm của tôi là, nếu ai không ưa tôi thì tôi sẽ bắt người ta ưa bằng được. Và nếu không ai ưa tôi thì chắc chắn họ không hiểu gì về mình'.

Tùng Dương: “Nếu ai không ưa tôi thì tôi sẽ bắt người ta ưa bằng được“.

Tùng Dương: “Nếu ai không ưa tôi thì tôi sẽ bắt người ta ưa bằng được“.

Mới đây, Tùng Dương nhận lời tham dự đại nhạc hội Son III với chủ đề ‘Hương’ sẽ diễn ra tại Hà Nội vào hai ngày 30 và 31/3. Anh sẽ xuất hiện cùng những tên tuổi đình đám của làng nhạc Việt như Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn.

Từng song ca với nhiều ca sĩ nữ trong chương trình nhưng việc Tùng Dương hiếm hoi song ca cùng Hà Anh Tuấn khiến nhiều người băn khoăn về việc liệu hai nam ca sĩ có mối quan hệ ‘cơm không lành canh chẳng ngọt’ đằng sau hậu trường.

Phản ứng trước vấn đề này, Tùng Dương rất ngạc nhiên “tôi không hiểu mọi người nghe được thông tin này ở đâu”. Anh chia sẻ thêm: “Quan điểm của tôi là, nếu ai không ưa tôi thì tôi sẽ bắt người ta ưa bằng được. Và nếu không ai ưa tôi thì chắc chắn họ không hiểu gì về mình”.

Divo cũng cho biết năm trước anh có hát cho một chương trình do ê kíp của Hà Anh Tuấn thực hiện. “Tôi mừng vì Hà Anh Tuấn có một ê kíp rất chuyên nghiệp. Ở cương vị là những người đồng nghiệp, tôi tôn trọng những người tạo ra giá trị đích thực cho nghệ thuật Việt Nam” – anh nói.

Đại nhạc hội Son III – “Hương” hứa hẹn sẽ là chốn bay bổng của những làn hương lúc uyển chuyển, khi quấn quít… chuyên chở một hành trình hương thơm của hồng nhung, diên vỹ quyến rũ, casablanca tinh khôi, 12 mùa hoa Hà Nội…

Đạo diễn Long Kan hé lộ Tùng Dương sẽ xuất hiện với một mảng màu khác biệt so với những ca sĩ khác. Sẽ có bài hát mới, ca ngợi một loài hoa có sức sống mãnh liệt, đặc biệt với chất âm nhạc của Tùng Dương. “Mọi người có thể sẽ nổi da gà trước phần trình diễn của Tùng Dương” – anh nói.

Tùng Dương bên hai ca sĩ trẻ Phạm Anh Duy và Nguyên Hà sẽ tham gia trong nhạc hội Son III ở Hà Nội.

Trong khi đó, ca sĩ Hồng Nhung sẽ đại diện cho hoa hồng nhung như cái tên của chị với sắc đỏ quyến rũ, nồng nàn của tình yêu; Mỹ Tâm sẽ là hoa diên vỹ - tượng trưng cho sự đam mê; sự trượng phu (theo quan niệm của người Nhật); Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori là biểu tượng cho hoa đào - vẻ mong manh, thuần khiết của phụ nữ Nhật; nữ ca sĩ Nguyên Hà là sự tinh khôi của hoa ly trắng (Casablanca) còn các nam ca sĩ sẽ là những chàng họa sĩ si tình, dùng âm nhạc của mình để phác họa lên chân dung người phụ nữ.

Bên cạnh các diva, divo thì đại nhạc hội Son III còn có sự xuất hiện của hai gương mặt ca sĩ trẻ là Nguyên Hà và Phạm Anh Duy. Cả hai đều bày tỏ niềm vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi áp lực khi đứng chung sân khấu với các đàn anh, đàn chị gạo cội trong nghề.

Đặc biệt, đêm nhạc Son III còn có sự góp mặt của đóa hoa anh đào xứ mặt trời Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007 Riyo Mori. Cô cũng từng góp mặt trong Son II và gây ấn tượng với công chúng Việt.

Lần đầu tiên diva Hồng Nhung và nam ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ đảm nhiệm vai trò của người dẫn chuyện, dẫn dắt khán giả tới thế giới của hương với những nốt nhạc sâu lắng, cảm xúc được kết nối.

Duy Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/tung-duong-neu-ai-khong-ua-toi-thi-toi-se-bat-nguoi-ta-ua-bang-duoc-1384637.tpo