Tung đội hình phụ, Bayern nhận 'nỗi nhục' thứ 5 tại giải mùa hè

Bayern Munich đã chứng minh kỳ giao hữu mùa hè 2017 không dành cho mình khi vừa nhận thất bại lần thứ 5 ngay tại thánh địa Allianz Arena.

Sau thất bại muối mặt 0-3 trước Liverpool, người hâm mộ Bayern Munich đang chờ đợi sự trở lại của Hùm Xám. Thế nhưng, một lần nữa các ngôi sao Bayern khiến người hâm mộ thất vọng.

Bayern nhận thua 2-0 trước Napoli.

Trên thực tế, trận thua của Bayern trước Napoli là điều đã được báo trước ngay khi người ta nhìn vào đội hình xuất phát của Hùm Xám.

Nếu như Napoli giữ nguyên đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Atletico Madrid thì HLV Carlo Ancelotti lại đưa ra quyết định “điên rồ” khi sử dụng một đội hình rất nhiều cầu thủ trẻ, ngoại trừ Arturo Vidal.

Tất nhiên, một đội hình trẻ, thiếu kinh nghiệm đã khiến Bayern lộ nguyên nhược điểm – sự thiếu gắn kết.

Koulibaly ghi bàn mở tỉ số trước khung thành lộn xộn.

Chỉ 14 phút sau khi tiếng còi khai trận vang lên, Bayern đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Koulibaly chính là người mở tỉ số cho Napoli sau khi tận dụng thành công một tình huống lộn xộn, ngổn ngang trước khung thành của đội bóng chủ nhà.

Bất ngờ để dẫn trước, các cầu thủ trẻ của Bayern dồn lực tấn công. Thế nhưng sự non trẻ, thiếu độ sắc bén đã không thể giúp các học trò HLV Ancelotti “kết liễu” được thủ thành Luigi Sepe của Napoli.

Suốt 45 phút thi đấu hiệp 1, tình huống đáng chú ý nhất của Bayern có lẽ là pha ghi bàn ở tư thế việt vị của Manuel Wintzheimer tại phút 21.

Sau giờ nghỉ, Hùm Xám tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi dồn sức tấn công, hàng thủ của Bayern lại để lộ khoảng trống chết người. Và tất nhiên, những chân sút nhiều kinh nghiệm của Napoli sẽ không bỏ qua “thời cơ ngàn vàng” ấy. Pha lập công tại phút 55 của Giaccherini với cú dứt điểm căng trong vòng cấm Hùm Xám là cái tát thứ 2 Napoli tặng riêng cho Bayern Munich.

Ít phút sau bàn thua thứ 2, HLV Ancelotti buộc phải đưa ra một số điều chỉnh về mặt nhân sự với sự xuất hiện của Franck Ribéry cùng tân binh Corentin Tolisso. Nhưng tình hình vẫn không mấy cải thiện. Hùm xám bất lực hoàn toàn trong việc khoan thủng mảnh lưới của Napoli dù tung ra tới hơn 20 cú dứt điểm.

Rõ ràng, Bayern phải điều chỉnh lại ngay nếu không muốn "mất tăm" trên bảng xếp hạng.

Trận thua trước Napoli, thực sự là lời cảnh tỉnh cho Bayern Munich trước mùa giải mới. Bởi nếu tính trong cả Hè 2017, đây đã là trận thua thứ 5 mà Bayern Munich đã phải đón nhận.

Tất nhiên, những trận giao hữu không có nhiều ý nghĩa nhưng việc để thua đến 5/6 trận thực sự là điều vô cùng thất vọng với một đội bóng hùng mạnh như Bayern Munich.

Và với những gì Bayern đang thể hiện, người hâm mộ Hùm Xám như “ngồi trên đống lửa” khi mà trận tranh Siêu cúp Đức với Dormtund chỉ còn tính bằng ngày và họ cũng sắp phải bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Bundesliga.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/binh-luan/tung-doi-hinh-phu-bayern-nhan-noi-nhuc-thu-5-tai-giai-mua-he