Từng đánh bại Việt Nam 4-0, HLV của Phillippines tự nhận kèo dưới

Ông thầy người Úc Alen Stajcic từng giúp nữ Philippines đánh bại cả tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan hồi tháng 7 năm ngoái rất khiêm tốn với hy vọng thu hẹp khoảng cảnh trình độ tại SEA Games 32.

Cùng với thầy trò Mai Đức Chung, tuyển nữ Philippines cũng đại diện Đông Nam Á giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2023 vào giữa năm nay. Còn nhớ SEA Games năm ngoái ở Việt Nam, chủ nhà từng đánh bại Philippines 2-1 ngay vòng bảng và sau đó đăng quang trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) với bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như vào lưới Thái Lan.

Tuy nhiên, tại đấu trường Đông Nam Á (AFF Cup 2022) chỉ sau SEA Games 31 hai tháng, tuyển nữ Philippines với thành phần nhập tịch từ Mỹ đã xuất thần với trận thắng lớn tuyển nữ Việt Nam 4-0 tại bán kết và qua mặt Thái Lan 3-0 trong trận chung kết.

Lần tái ngộ này, HLV Alen Stajcic nhìn nhận: “Chúng tôi tiến bộ từng ngày, cố gắng sánh ngang Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Tuyển nữ Philippines sẵn sàng để vào giải. Phải thẳng thắn thừa nhận, Việt Nam và Thái Lan luôn giành HCV, là hai đội mạnh nhất giải. Việt Nam còn là nhà đương kim vô địch SEA Games.

Các HLV của tuyển nữ Philippines, Malaysia, Myanmar, Việt Nam trong buổi họp báo của bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các HLV của tuyển nữ Philippines, Malaysia, Myanmar, Việt Nam trong buổi họp báo của bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thực tế các đội bóng ở Đông Nam Á đều có tiến bộ. Chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn. Chúng tôi mới đến Campuchia chỉ hai ngày nhưng sẽ cố gắng bắt nhịp vào giải đấu để cạnh tranh. Theo tôi, đội tuyển nữ Việt Nam là khác biệt ở giải đấu năm nay. Họ đang có sự phát triển mạnh mẽ. Họ cũng là đội sẽ tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới và sở hữu một hệ thống đào tạo trẻ tốt”.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đầu tiên, tôi thay mặt toàn đội cám ơn Ban tổ chức đã nồng nhiệt đón tiếp chu đáo. Các cầu thủ có cảm giác trở về nhà, giúp chúng tôi rất hưng phấn về tinh thần. Tuy nhiên, thời tiết ở đây nắng nóng, khó chịu, đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng thích nghi.

Trước SEA Game, tuyển nữ Việt Nam đã sang Nhật Bản tập huấn, có nhiều quân xanh để cọ xát, thời tiết mát, ăn uống tốt giúp tăng cường thể lực. Còn tại Campuchia thời tiết nóng là vấn đề lớn, nhưng đây là khó khăn chung của tất cả các đội và cần phải vượt qua. Chúng tôi phải tập quen dần và khắc phục.

HLV Mai Đức Chung cho biết thời tiết nắng nóng là trở ngại lớn nhưng tuyển nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng thích nghi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tôi thấy các đội trong bảng đều rất mạnh. Khu vực Đông Nam Á đang phát triển vượt bậc về bóng đá nữ. Các nước đang đầu tư rất nhiều. Chúng tôi cần tôn trọng và thi đấu tập trung trước tất cả các đội còn lại trong bảng”.

Nhà cầm quân nữ duy nhất của bảng A, bà Soleen Al-Zoubi đang huấn luyện các cô gái Malaysia thì bày tỏ: “Chúng tôi có ít thời gian chuẩn bị, vì đây là đội bóng mới, chúng tôi đang đầu tư cho tương lai. Tinh thần của các tuyển thủ nữ Malaysia rất tốt, nhưng chúng tôi dự SEA Games với hy vọng có nhiều kinh nghiệm.

Là HLV nữ duy nhất, tôi cảm thấy tự hào khi có thể truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp nữ khác. Tôi muốn được nhìn thấy nhiều HLV nữ hơn tại SEA Games, kể cả các trọng tài nữ. Thực tế đội bóng của tôi còn khoảng cách với các nước còn lại trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hẹp cách biệt về trình độ trong thời gian ngắn”.

Bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32 được ví như bảng tử thần khi có đến ba đội Việt Nam, Philippines và Myanmar rất mạnh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về trận ra quân đụng ngay nhà đương kim vô địch Việt Nam chiều 3-5, bà Soleen Al-Zoubi cho biết: “Chúng tôi đã xem tất cả các trận đấu gần đây của Việt Nam cẩn thận. Cả hai trận vòng sơ loại thứ nhất Olympic Paris 2024 thắng đậm chủ nhà Nepal (tổng tỉ số 7-1). Tôi biết tuyển Việt Nam chơi thế nào, mạnh ra sao. Nhưng chúng tôi có cách của mình để ngăn chặn họ”.

HLV Tetsuro Uki của tuyển nữ Myanmar tự tin: “Chúng tôi có thời gian chuẩn bị ngắn nhưng các cầu thủ đã chuẩn bị tốt nhất có thể. Tôi đang rất mong chờ những trận đấu tuyệt vời tại SEA Games 32. Tôi biết đội tuyển nữ Phillipines rất mạnh, và đối đầu với họ cũng sẽ khó khăn như thi đấu với Việt Nam và Malaysia.

Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với tất cả những gì mình có. Trước tiên, đội tuyển nữ Myanmar phải giữ vững sự tự tin, phát huy những điểm mạnh của mình. Đây là những điều chúng tôi cần làm trong thời gian ngắn. Chúng tôi chờ mong trận ngày mai gặp Philippines, và việc gặp đội mạnh cũng sẽ giúp chúng tôi phát triển”.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/tung-danh-bai-viet-nam-4-0-hlv-cua-phillippines-tu-nhan-keo-duoi-post731413.html