Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng mạng lưới giao thông khang trang, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp… là những việc làm cụ thể mà chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể trong tỉnh đã và đang tích cực thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thiếu nhi đọc sách tại Thư viện huyện Châu Đức.

Thiếu nhi đọc sách tại Thư viện huyện Châu Đức.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN

Cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn TX. Phú Mỹ chiếm 6,27%, chủ yếu là những hộ dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp tại các xã đặc biệt khó khăn như: Sông Xoài, Châu Pha, Tóc Tiên. Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành công văn 3310-CV/TU ngày 9/11/2017 về triển khai một số nội dung sau hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, UBND TX. Phú Mỹ đã ban hành Kế hoạch thực hiện, trong đó chú trọng việc phát huy tinh thần, trách nhiệm, tạo điều kiện cơ hội cho người dân phát huy năng lực, kinh nghiệm, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình bà Liều Múi (dân tộc Hoa ở tổ 2, thôn Sông Xoài 2, xã Sông Xoài) không có đất để sản xuất nên hàng ngày, vợ chồng bà Múi phải đi làm thuê, làm mướn nuôi 3 con ăn học, đời sống gặp nhiều khó khăn. Tháng 6/2017, thông qua Hội Nông dân xã Sông Xoài, gia đình bà được Ngân hàng CSXH TX. Phú Mỹ cho vay 15 triệu đồng mua 5 con dê giống về nuôi. Sau hơn 2 năm, đàn dê của gia đình bà Múi đã phát triển lên hơn 40 con, cho gia đình bà nguồn thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Đầu năm 2019, gia đình bà Múi đã thoát nghèo và xây được căn nhà cấp 4 khang trang.

Song song với việc hỗ trợ vốn, từ năm 2016 đến nay, TX. Phú Mỹ đã dạy nghề cho hơn 300 lượt lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 4.000 lao động. Nhờ đó, cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 1,55%.

Huyện Châu Đức là địa bàn có hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu và không đồng bộ. Các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trong tình trạng kém phát triển so với các địa phương khác trong tỉnh. Nhận thấy điều đó, UBND huyện đã huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân trong vận chuyển nông sản, đồng thời thu hút được một số dự án đầu tư của DN vào địa phương.

Về ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Châu Đức, những ngày giáp Tết, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của người dân nơi đây khi con đường mới dài 2.000m, rộng 6m nối từ tổ 6 đến tổ 7 vừa hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con. Trước đây, muốn đi từ tổ 6 đến tổ 7, người dân trong ấp phải vòng ra xã Bình Ba, đi theo Quốc lộ 56 rồi mới vòng vào, rất mất thời gian. Đầu năm 2019, UBND huyện Châu Đức có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường. Khi được tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã đồng tình hiến 8.000m2 đất, chặt bỏ hơn 1.000 gốc tiêu, điều và cây ăn trái, phá bỏ 400m tường rào để làm đường. “Xuân này, bà con chúng tôi vui hơn những Xuân qua, khi có con đường mới khang trang, sạch đẹp”, bà Đào Thị Tâm (tổ 7, ấp Vĩnh Bình) phấn khởi nói. Ngoài tuyến đường trên, tính đến cuối năm 2019, 100% tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Châu Đức đã được thảm nhựa; 90% đường liên thôn, ấp và tuyến hẻm, giao thông nội đồng đã kiên cố, bê tông hóa.

Các bác sĩ quân y của Đoàn Khối LLVT tỉnh khám bệnh cho người nghèo xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tháng 7/2019.

LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM

Nhằm tiếp tục chăm lo, thực hiện mục tiêu phát triển con người để tăng chỉ số hạnh phúc của người dân, ngày 16/7/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1806/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân giai đoạn 2019-2025.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng Phòng LĐTBXH TX. Phú Mỹ cho biết, năm 2020, TX. Phú Mỹ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%, đồng thời tập trung giải quyết tốt các chính sách cho hộ nghèo với mục tiêu giảm nghèo bền vững. “Để đạt mục tiêu trên, các cấp, ngành tại địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền về công tác giảm nghèo nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người nghèo. Cùng với đó, UBND TX. Phú Mỹ cũng chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân có thu nhập ổn định, đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội nhằm hướng tới thoát nghèo bền vững”, ông Bình nói.

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong năm 2019, đã có 33 dự án kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã bố trí 1,3 tỷ đồng để trợ giúp người khuyết tật, 1,1 tỷ đồng cho công tác bình đẳng giới; gần 3,4 tỷ đồng cho công tác phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán phụ nữ, trẻ em. Chương trình 135 giai đoạn III cũng đã bố trí 44 tỷ đồng để xây dựng 24 công trình giao thông, 1 công trình thủy lợi, 1 công trình văn hóa và 1 tuyến điện hạ thế tại vùng đồng bào DTTS.

Trong khi đó, TP. Vũng Tàu tiếp tục chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường kênh Bến Đình; kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến hải sản; xử lý các “điểm nóng” về môi trường. Bên cạnh đó, UBND TP. Vũng Tàu sẽ đẩy mạnh đầu tư các công trình tái định cư, khu tiểu thủ công nghiệp, đường giao thông, trước mắt là đường Thống Nhất nối dài đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Trương Công Định nhằm kiến thiết đô thị và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố (1991-2021). “Với quyết tâm trên, chúng tôi tin tưởng Vũng Tàu sẽ có một bộ mặt mới, xanh hơn, đẹp hơn, sạch hơn, sắp xếp đô thị ngăn nắp hơn”, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chia sẻ.

Chương trình “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân” đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào công tác giảm nghèo, giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hướng các khu đô thị trở thành điểm đến văn minh, hiện đại, thân thiện. Từ đó, người dân thêm phấn khởi, tích cực thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vào những công trình, phần việc thiết thực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời chú trọng đến các lĩnh vực môi trường, chỉnh trang đô thị, văn hóa thể thao… để chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên.

(Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh)

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng chỉ số hạnh phúc của người dân, bên cạnh việc thiết lập mạng lưới liên kết hỗ trợ người nghèo gồm: mạng lưới các nhà chuyên môn (các chuyên gia trong lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý, y tế, giáo dục, kỹ thuật, tài chính…) và mạng lưới cung cấp nguồn lực (các nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức), các ngành, các cấp phải quan tâm mục tiêu phát triển con người. Điều đó đòi hỏi những giải pháp cụ thể trong việc nâng cao các chỉ số về tỷ trọng lao động qua đào tạo; tỷ lệ giường bệnh, bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ người dân được chăm sóc sức khỏe; tỷ lệ người dân được tiếp cận thông tin; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo được đến trường; xử lý chất thải; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. “Những chỉ số này phải bằng và cao hơn mức bình quân của khu vực, đồng thời quan tâm đến yếu tố dân chủ xã hội, yếu tố nhân văn trong mọi hoạt động. Ngoài ra, cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã cần nắm rõ các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức và nhu cầu của người nghèo, hộ nghèo để kết nối nguồn lực đến với người nghèo một cách nhanh chóng và kịp thời”, ông Trần Văn Tuấn nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202001/tung-buoc-nang-cao-chat-luong-cuoc-song-nguoi-dan-889988/