Từng bước hiện đại hóa lưới điện

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Cty Điện lực miền Trung, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 26-6. Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Điện lực là ngành kinh tế rất quan trọng trong việc phát triển KT-XH và giữ gìn ANTT của đất nước, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đảng bộ Tổng Cty điện lực miền Trung với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng điện cho cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đảm bảo cung ứng điện theo hướng hiện đại, an toàn, thông minh, đáp ứng sự phát triển bền vững của khu vực nói riêng, cả nước nói chung.

Dự báo, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, thiên tai hạn hán bão lũ diễn biến khó lường, trong khi đó các tỉnh thành trong khu vực đang có sự phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý Đảng bộ Tổng Cty điện lực miền Trung cần tăng cường củng cố nguồn và lưới điện, chủ động các phương án để ứng phó với các tình huống bất lợi, nhằm đảm bảo an toàn ổn định. Cùng với đó, giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung ứng điện; tiếp tục phát huy việc nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong đầu tư, quản lý vận hành hệ thống điện, từng bước hiện đại hóa lưới điện, hướng đến xây dựng lưới điện thông minh, hoàn chỉnh; đảm bảo hoàn thành hệ thống điện an toàn, tin cậy.

“Để đạt được những thành quả ấy, Tổng Cty phải xây dựng kế hoạch phát triển ngành phù hợp với phát triển KT-XH của các địa phương trong khu vực. Riêng TP Đà Nẵng - nơi đặt trụ sở của Tổng Cty, cần tích cực tham gia triển khai quy hoạch của các ngành trên cơ sở đồ án quy hoạch chung của Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, tham gia đồng hành cùng thành phố trong việc tái thiết, chỉnh trang đô thị, hạ ngầm tuyến cáp đường dây trên các khu vực, tuyến đường, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của TP” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Cty Điện lực miền Trung đã phát huy tốt truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giữ vững được khối đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ đã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tổng Cty nhiều năm liền được công nhận vững mạnh xuất sắc. Trong công tác sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu cũng đã thực hiện tốt, điển hình như: Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 là 19,303 tỷ kWh, ước thực hiện năm 2020 là 20,840 tỷ kWh, gấp 1,54 lần so với năm 2015 (13,569 tỷ kWh); tổn thất điện năng năm 2015 là 6,08%, đến năm 2019 đã giảm xuống còn 4,67%; tiết kiệm điện bình quân hằng năm đạt gần 2,0% điện thương phẩm, vượt 0,5% so với Nghị quyết đề ra; chỉ tiêu suất sự cố lưới điện 110kV hằng năm đều giảm sâu và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra là 5% hằng năm; năng suất lao động thực hiện bình quân 10,5%/năm, cao hơn kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra (10%); việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập của người lao động ổn định, bình quân tăng trưởng trên 10%/ năm…

Dịp này, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_227063_tung-buoc-hien-dai-hoa-luoi-dien.aspx