'Từng bước đưa loại hình kinh doanh forex vào khuôn khổ'

Chiều nay (2/3), phát biểu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công An đang tập trung vào 3 giải pháp nhằm quản lý loại hình kinh doanh ngoại hối (forex).

 Cơ quan quản lý sẽ đưa loại hình kinh doanh forex vào khuôn khổ (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Cơ quan quản lý sẽ đưa loại hình kinh doanh forex vào khuôn khổ (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Công an đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với NHNN và Bộ Tài chính nghiên cứu đầy đủ về đầu tư ngoại hối (forex), từng bước đưa loại hình kinh doanh này vào khuôn khổ.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo các nhà đầu tư không bị lừa đảo, lôi kéo vào các hoạt động đa cấp trá hình, cho vay nặng lãi.

“Trường hợp các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hình thức đầu tư kinh doanh, môi giới, hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sẽ bị cơ quan công an xử lý” - Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Thiếu tướng Tô Ân Xô nói về việc quản lý kinh doanh forex (Nguồn: VGP)

Thời gian vừa qua, truyền thông trong nước liên tục phản ánh các dấu hiệu bất thường của tổ chức Lion Group, tự nhận là giao dịch forex với mức lãi từ 0,8%-1%/ngày. Trước đó, một loạt các tổ chức tự xưng kinh doanh forex theo hình thức đa cấp khác cũng được ‘điểm mặt chỉ tên’.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện của NHNN cũng cho biết hiện chưa cấp phép cho bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động đều không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

“Người dân cần hết sức thận trọng với các lời mời chào tham gia forex với cam kết lợi nhuận lên tới vài trăm phần trăm, có dấu hiệu lừa đảo. Trước khi đầu tư, người dân có thể tham khảo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng” – ông Tú khuyến cáo.

Đại diện Bộ Công thương nói về hoạt động kinh doanh của Lion Group (Nguồn: VGP)

Bộ Tài chính vừa thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Theo đó, tổ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Việc thành lập tổ nghiên cứu này xuất phát từ thực tế thời gian qua tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi./.

Nguyễn Ánh

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tung-buoc-dua-loai-hinh-kinh-doanh-forex-vao-khuon-kho-post143471.html