Từng bước đẩy lùi tệ nạn cờ bạc

Trong những ngày qua cùng với công an các địa phương, Công an huyện Long Thành đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc được thực hiện có hiệu quả.

Tang vật trong các vụ đánh bạc được Công an huyện Long Thành thu giữ. Ảnh: T.Danh

Tang vật trong các vụ đánh bạc được Công an huyện Long Thành thu giữ. Ảnh: T.Danh

Theo Công an huyện Long Thành, tệ nạn cờ bạc là một trong những vấn đề an ninh trật tự nổi cộm trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Với quyết tâm lập lại an ninh trật tự, chỉ trong khoảng 1 tuần đầu ra quân thực hiện cao điểm (từ ngày 16-12 đến nay), Công an huyện đã triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng liên quan.

* Liên tiếp phá nhiều sòng bạc

Gần nhất vào tối 22-12, lực lượng trinh sát Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an thị trấn Long Thành bất ngờ kiểm tra và phát hiện sòng bạc do Trần Văn Sơn (40 tuổi, ngụ khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành) tổ chức tại một cánh đồng lúa ở khu Kim Sơn, bắt một nhóm 10 đối tượng đang tham gia đánh bài cào ăn tiền. Công an đã thu giữ trên chiếu bạc 12 triệu đồng cùng nhiều điện thoại và tang vật liên quan.

Năm 2019, Công an huyện Long Thành đã phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 230 đối tượng liên quan đến các vụ đánh bạc trên địa bàn. Kết quả đã khởi tố 17 vụ, bắt xử lý 162 bị can về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ, 68 đối tượng về các hành vi nói trên.

Trước đó, ngày 18-12, qua công tác trinh sát, tổ công tác Công an huyện bất ngờ kiểm tra điểm nghi vấn tại nhà bà Phạm Thị Bé Tâm (ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành) bắt quả tang 8 đối tượng (trong đó có 4 nam và 4 nữ) đang lắc tài xỉu ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hơn 20 triệu đồng.

Ngay trong đêm ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh (ngày 16-12), hàng chục trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã phát hiện sòng bạc tại ấp Xóm Gốc, xã Long An (huyện Long Thành) bắt quả tang một nhóm đang chơi đánh bài xập xám ăn tiền. Tại đây, các trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 14 triệu đồng...

Theo cơ quan công an, 8 đối tượng nêu trên đều là người địa phương thường xuyên liên hệ tìm địa điểm tụ tập để sát phạt, gây mất an ninh trật tự.

Đặc biệt, vào những ngày bắt đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Long Thành cũng đã đánh sập sòng bạc tại xã Phước Thái (huyện Long Thành), do Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, thường gọi “Sang kỳ đà”, ngụ huyện Long Thành) cầm đầu.

Trong vụ việc này, công an đã khống chế được 17 đối tượng liên quan, thu giữ 18 triệu đồng, hàng chục xe máy và xe ô tô của các con bạc. Theo xác minh của công an, sòng bạc do “Sang kỳ đà” làm chủ đã thu hút nhiều con bạc đến sát phạt với số tiền thắng thua lên đến hàng chục triệu đồng.

* Tập trung xử lý triệt để tệ nạn cờ bạc

Theo Công an huyện Long Thành, số đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc bị khởi tố chiếm 42% tổng số bị can bị khởi tố hình sự trong năm 2019. Kết quả này cho thấy Công an huyện đã rất mạnh tay với loại tội phạm cờ bạc trong năm vừa qua.

Thượng tá Nguyễn Anh Hiển, Phó trưởng Công an huyện Long Thành cho biết, theo kết quả điều tra của cơ quan công an, các đối tượng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc đa số không có nghề nghiệp ổn định. Đặc biệt, trong số đối tượng bị Công an huyện bắt giữ trong các vụ đánh bạc thì nữ giới chiếm từ 50-60%. Theo thống kê, tỷ lệ đối tượng tái phạm, có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc trong các vụ bắt sòng bạc chiếm từ 10-15%.

Trước thực tế nói trên, Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung rà soát địa bàn, nắm bắt tình hình để kịp thời bắt, xử lý các tụ điểm đánh bạc với mục tiêu: sớm xóa sổ các tụ điểm đánh bạc khi mới manh nha hình thành, không để tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Hiển, mặc dù hằng năm Công an huyện tập trung xử lý nhiều vụ, bắt hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc nhưng nhiều đối tượng vẫn tìm cách hoạt động. Nguyên nhân được xác định là do những người này đã quá “say” với tệ nạn “đỏ đen”. Bên cạnh đó, các biện pháp chế tài của pháp luật chưa thực sự đủ sức răn đe nên tội phạm và tệ nạn cờ bạc vẫn còn hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Anh Hiển cho rằng, để hạn chế và đẩy lùi tệ nạn cờ bạc cần phải có nhiều biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn. Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ của nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật đến mọi người dân, chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội...; vận động người dân kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan công an trong phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; đẩy lùi tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201912/cong-an-huyen-long-thanh-tung-buoc-day-lui-te-nan-co-bac-2980533/