Tưng bừng sắc màu lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019

Mùa lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019 đang tưng bừng sắc màu và bản sắc văn hóa ngời lên theo sắc xuân, tình xuân.

Trong hai ngày 12-13/2, Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” Xuân Kỷ Hợi diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày 10/2, tại chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra lễ khai hội chùa Bái Đính Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo du khách và phật tử thập phương tới dự. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 10/2, lễ hội Chùa Hương 2019 chính thức khai mạc tại sân Thiên Trù, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Nghi lễ Khai hội Chùa Hương năm 2019 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa dân gian. Nguồn; VOV

Sáng 10/2, lễ hội Gióng đền Sóc Sơn, Hà Nội đã chính thức khai hội với sự tham gia của hàng vạn người dân trong vùng và khách thập phương. Điều mọi người quan tâm nhất là việc phát lộc hoa tre sau khi lễ Thánh, năm nay ngay sau lễ khai hội, lộc hoa tre đã được đưa vào hậu cung để tránh tình trạng cướp lộc lộn xộn như vài năm trước.

Người dân xin lộc hoa tre trong ngày hội cầu mong một năm sức khỏe, may mắn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Sáng 12/2, tại sân đình làng Thị Cấm, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, diễn ra lễ hội kéo lửa thổi cơm làng Thị Cấm.

Hội thi thu hút được sự quan tâm rất lớn của người dân trong làng từ người già đến trẻ nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cùng ngày, tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2019 với sự tham dự của 24 họa sĩ đến từ thủ đô Hà Nội, các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình.

Một tác phẩm nghệ thuật có chủ đề về năm Kỷ Hợi. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Thời tiết năm nay khá thuận lợi, ngay từ chiều tối 11/2 trên khắp các nẻo đường đổ về trung tâm khu vực Quần thể di tích lịch sử, văn hóa Phủ Dầy tại xã Kim Thái đến xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - nơi tổ chức chợ Viềng xuân 2019 luôn tấp nập du khách, xe cộ xếp thành một hàng dài, dòng người nối đuôi nhau nhích từng tí một, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời, phấn chấn đúng với tính chất một phiên chợ cầu may đầu năm.

Khách mua hàng ở Chợ Viềng. (Nguồn: TTXVN)

Minh Hoa (T/h)

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/van-hoa/tung-bung-sac-mau-le-hoi-xuan-ky-hoi-2019-4680.html