Tưng bừng Ngày hội Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo – Khởi nghiệp

Ngày 14/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và gần 1.000 đại biểu, cán bộ hội các cấp, nữ trí thức, doanh nhân và hội viên phụ nữ.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: K.L)

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh: Năm 2019, các cấp hội phụ nữ đã chủ động, sáng tạo tổ chức tốt phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" của thành phố, “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Qua đó, cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em với nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Xây, sửa 91 mái ấm tình thương; hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp 2.000 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo nâng cao mức sống.

Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ duy trì gần 4.000 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa; trên 200 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; giúp hội viên vay phát triển kinh tế với số vốn khai thác và quản lý trên 5.800 tỷ đồng; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho trên 20.000 lao động...

Gần 1.000 đại biểu đã tham gia chương trình. (Ảnh: K.L)

Các cấp hội tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố... Đặc biệt, triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, các cấp hội hỗ trợ trên 400 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, trưng bày giới thiệu sản phẩm; thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết giúp phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm…

Ngày hội Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo – Khởi nghiệp 2019 là dịp tôn vinh tài năng, sức sáng tạo và nét đẹp của phụ nữ Thủ đô. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã biểu dương 10 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ Thủ đô.

Bằng lao động cần cù, sáng tạo, kết hợp với khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại và bàn tay khéo léo của chị em đã tạo ra những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, có giá trị kinh tế cao như tranh từ gạo, son môi làm từ gấc, túi vải không dệt…

Phó Đại sứ UAE Saeed Hamad Saeed Aleghfeli cùng 10 gương phụ nữ tiêu biểu. (Ảnh: K.L)

Đặc biệt, Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Việt Nam đã tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Hà Nội. Ông Saeed Hamad Saeed Aleghfeli, Phó Đại sứ, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam đã trao 10 món quà, mỗi món quà trị giá 5 triệu đồng, cho 10 gương phụ nữ tiêu biểu có ý tưởng, sản phẩm sáng tạo năm 2019.

Đại sứ quán UAE mong muốn, việc trao quà cho các chị em có sản phẩm sáng tạo trong sự kiện lần này sẽ khuyến khích phụ nữ Hà Nội tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tạo và đóng góp vào tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Cũng tại ngày hội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Thủ đô” và cuộc thi “Viết về các vấn đề gia đình thời nay”...

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp Phụ nữ Thủ đô". (Ảnh: K.L)

Chương trình còn diễn ra các hoạt động sôi nổi như trưng bày và giới thiệu 54 gian hàng nông sản, đặc sản truyền thống của các địa phương như cốm Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, giò chả Ước Lễ, thịt gà sạch…; gian hàng làng nghề truyền thống, sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn và chương trình tuyển dụng lao động trực tiếp.

K.L

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tung-bung-ngay-hoi-phu-nu-thu-do-sang-tao-khoi-nghiep-102718.html