Tưng bừng Ngày hội Ngôn ngữ trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2018

Chiều 3/2/2018, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tưng bừng diễn ra Ngày hội ngôn ngữ trường THCS Ngô Sĩ Liên 'Ngô Sĩ Liên- Inspiration' năm 2018 với chủ đề 'Blossom'.

Đây là lần thứ 2, Ngày hội ngôn ngữ trường THCS Ngô Sĩ Liên được tổ chức sau thành công rực rỡ sau lần thứ nhất năm 2017, nhằm giúp các em học sinh tiếp tục có cơ hội giao lưu, chia sẻ phương pháp học tập ngoại ngữ; tiếp xúc với nhiều nền văn hóa phong phú của các nước trên thế giới; sử dụng chính ngoại ngữ mình đang học để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của thầy và trò trường THCS Ngô Sĩ Liên chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) và đón mừng Xuân mới Mậu Tuất 2018.

Thầy Vũ Tiến Thịnh Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sĩ Liên phát biểu khai mạc Ngày hội ngôn ngữ trường THCS Ngô Sĩ Liên

Thầy Vũ Tiến Thịnh Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sĩ Liên phát biểu khai mạc Ngày hội ngôn ngữ trường THCS Ngô Sĩ Liên

Tới dự Ngày hội có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đại diện phòng Giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm, đại diện các Đại sứ quán Đức, Australia, Nhật tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, cùng các trung tâm giáo dục có yếu tố nước ngoài như Language Link và Hội đồng Anh.

Đặc biệt, với cảm hứng lễ hội là chủ đề xuyên suốt, Ngày hội Ngôn ngữ quốc tế Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2018 đã cuốn hút sự tham gia hào hứng, hồ hởi của đông đảo các thầy cô, phụ huynh, học sinh nhà trường.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, thầy giáo Vũ Tiến Thịnh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên nhận định: "trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng như hiện nay, việc học ngoại ngữ thực sự trở nên cần thiết. Ngoại ngữ có lẽ là thứ không thể thiếu trong hành trang của mỗi người trên chặng đường hội nhập với quốc tế…Ngoại ngữ không chỉ cho phép người có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn mà còn giúp ta bổ sung thêm vốn kiến thức văn hóa nhân loại, đóng góp quan trọng vào nhu cầu hội nhập, hợp tác giữa Việt Nam với thế giới, là chìa khóa thành công cho mỗi người".

Ngày hội ngôn ngữ Trường THCS Ngô Sĩ Liên thu hút sự tham gia của đông đảo các vị khách quốc tế, thầy cô, phụ huynh và học sinh Nhà trường

Thầy Vũ Tiến Thịnh nhấn mạnh: “Ngày hội ngôn ngữ Quốc tế không chỉ là một sân chơi lí thú mà còn là một ngày hội lớn đầy ý nghĩa cho các em học sinh các lớp Anh – Đức – Nhật – Pháp. Qua sân chơi này, các em được cùng nhau trải nghiệm, tìm hiểu thêm về ngôn ngữ và văn hóa đất nước mà các em đang theo học; giúp các em hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng và lợi ích của việc hiểu biết và sử dụng thành thạo ngoại ngữ đối với những công dân toàn cầu; đồng thời giúp các em phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tăng cường tương tác và thực hành tiếng, được thể hiện bản thân một cách đầy tự tin và năng động; xây dựng hình ảnh thế hệ học sinh Ngô Sĩ Liên, học sinh quận Hoàn Kiếm, học sinh Thủ đô hiện đại, năng động, tự tin, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết và chủ động giao lưu, hội nhập văn hóa với các quốc gia”

Đúng như chia sẻ của thầy Vũ Tiến Thịnh, trong suốt chương trình, học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên đã không chỉ tự tin trình diễn những điệu nhảy vô cùng sôi động, khuấy động bầu không khí tưng bừng cho Ngày hội, mà còn đưa người xem tới những miền đất khác nhau, như New Zealand, Pháp hay Đức, qua các bài thuyết trình bằng chính ngôn ngữ mà các em đang theo học. Với những màn trình diễn trong Ngày hội, các em học sinh đã khẳng định và thể hiện bản thân trên nhiều phương diện như kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức về văn hóa, sự tự tin, chuyên nghiệp, sáng tạo sau một thời gian được rèn giũa dưới mái trường Ngô Sĩ Liên.

Trong ngày hội đã diễn ra nhiều phần thi và các hoạt động sôi nổi, thể hiện năng khiếu, tài năng của học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên

Bên cạnh đó, với tài năng, năng khiếu của mình, học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên còn mang tới Ngày hội một không gian văn hóa đa dạng và đầy ấn tượng của Việt Nam như: Hoạt cảnh đón Tết của lớp 7A4 với những phiên chợ Tết rộn ràng nhộn nhịp, với giây phút đón giao thừa hân hoan, và những chuyến du xuân, chúc Tết ấm áp bên gia đình, bè bạn; màn trình diễn áo dài “Nồng nàn Hà Nội” tái hiện sinh động từ hình ảnh cô ba Sài Gòn thập niên 60-70; đến thoáng Kinh Bắc qua áo tứ thân, tóc vấn khăn đuôi gà của những thiếu nữ Việt xưa; với những hội trại và những trò chơi truyền thống đặc sắc của các quốc gia trên thế giới.

Các trại, các gian hàng đã giúp các em lần lượt khám phá và không khỏi say mê trước vẻ đẹp độc đáo của các nền văn hóa. Những tà áo Kimono, Khải Hoàn Môn tráng lệ và những đặc sản Á, Âu... giữa sân trường Ngô Sĩ Liên không chỉ giúp các em học sinh có một ngày vui đúng nghĩa mà có lẽ còn đánh thức trong tâm hồn các em niềm khát khao học tập để một ngày không xa chinh phục những chân trời mới mẻ.

Đánh giá về Ngày hội ngôn ngữ Trường THCS Ngô Sĩ Liên năm 2018, ông Peter de Fretes đến từ Trung tâm Language Link, một thành viên ban giám khảo cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với những màn thể hiện của các học sinh trong chương trình năm nay. Các em đã có những bài thuyết trình tuyệt vời sau một thời gian dài nghiên cứu và chuẩn bị. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến cái cách mà các em phát triển và cải thiện bản thân từ giai đoạn đầu cho tới khi kết thúc.” Ông cũng đánh giá cao kỹ năng phát âm ngoại ngữ của các học sinh trường Ngô Sĩ Liên, đặc biệt là tiếng Anh.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Điệu nhảy sôi động trên nền nhạc "Can't stop the feeling"

Điệu nhảy Yosakoi Hanoiyo của Nhật Bản

Màn thuyết trình đầy tự tin về đất nước New Zealand

Hoạt cảnh tái hiện hình ảnh Tết việt truyền thống

Màn trình diễn áo dài duyên dáng

Gian trại Nhật Bản

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tung-bung-ngay-hoi-ngon-ngu-truong-thcs-ngo-si-lien-nam-2018-68434.html