Tưng bừng Ngày hội Biên phòng toàn dân

Ngày 23-2, tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Pò Mã, BĐBP Lạng Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đội Cấn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2019. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP; các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn, huyện Tràng Định, xã Đội Cấn.

Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tràng Định phát biểu tại Ngày hội Biên phòng xã Đội Cấn. Ảnh: Trần Đức

Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tràng Định phát biểu tại Ngày hội Biên phòng xã Đội Cấn. Ảnh: Trần Đức

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Tràng Định nói chung, xã Đội Cấn nói riêng; truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP, BĐBP Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Pò Mã; báo cáo đánh giá kết quả một năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Qua đó, các cấp, các ngành đoàn thể đã tích cực phối hợp với lực lượng BĐBP tổ chức tuần tra bảo vệ được 17 lần/61 lượt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia; phối hợp triển khai nhiều mô hình, cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngày hội cũng là dịp tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và Chỉ thị 01 trong năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu năm 2018 trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân xã Đội Cấn. Ảnh: Trần Đức

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Lạng Sơn trao tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Đức

Kết thúc phần lễ, Ban Tổ chức Ngày hội đã tổ chức phần hội lồng ghép các tiết mục văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Trò chơi “Lạy cỏ” được đông đảo cán bộ, chiến sỹ BĐBP Lạng Sơn cùng nhân dân tham gia và cổ vũ. Ảnh: Trần Đức

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Đội Cấn năm 2019. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu chỉ đạo Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Đội Cấn, đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tràng Định nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành trên địa bàn huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng - an ninh, tạo cơ sở vật chất vững chắc cho thế trận biên phòng toàn dân; huy động nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới ở địa phương, mỗi người dân phải là “một cột mốc sống” nơi biên giới; xây dựng lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tung-bung-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan/