Tưng bừng lễ hội truyền thống Carnival ở Cộng hòa Cyprus

Hơn 40.000 người tham gia đoàn diễu hành hóa trang với những bộ trang phục nhiều màu sắc, cùng khiêu vũ và ca hát tại lễ hội Carnival truyền thống ở thành phố Limassol, Cộng hòa Cyprus.

Trong ngày 10/3, hơn 40.000 người đã góp mặt trong đoàn diễu hành hóa trang của lễ hội Carnival truyền thống ở thành phố Limassol của Cộng hòa Cyprus.

Với số người tham gia cao gấp đôi so với dự kiến, đây là lễ hội Carnival lớn nhất trong thập kỷ qua ở thành phố này.

Theo Thị trưởng Nicos Nicolaides, khoảng 100.000 người từ khắp nơi trên đảo Cyprus đã tới thành phố Limassol và xếp hàng dọc theo tuyến đường diễu hành để chiêm ngưỡng đoàn diễu hành trong những bộ trang phục nhiều màu sắc, cùng khiêu vũ và ca hát với họ từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc buổi lễ.

Người dân trong trang phục sặc sỡ tham gia lễ hội Carnival ở Limassol, CH Cyprus, ngày 10/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân trong trang phục sặc sỡ tham gia lễ hội Carnival ở Limassol, CH Cyprus, ngày 10/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây đồng thời cũng là cuộc diễu hành dài nhất trong lịch sử lễ hội Carnival ở Limassol, kéo dài 5 giờ đồng hồ.

Tổng cộng có tới 103 nhóm biểu diễn đã di chuyển trên thuyền hoặc đi bộ để tham gia lễ diễu hành.

Những trang phục của họ lấy cảm hứng từ các nhân vật trong truyện cổ tích, thần thoại Hy Lạp, các phim siêu anh hùng hay thám hiểm vũ trụ.

Nhiều người cũng coi đây là một diễn đàn để chỉ trích các chính trị gia hoặc các sự kiện đã gây thiệt hại cho xã hội sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2013.

Ngay cả xu hướng xây dựng các tòa nhà chọc trời dọc theo bờ biển 10km của Limassol gây tranh cãi hiện nay cũng trở thành một trong những chủ đề của các bộ trang phục.

Kéo dài suốt 11 ngày, Carnival là lễ hội truyền thống lâu đời nhất và phổ biến nhất không chỉ ở thành phố Limassol mà còn trên khắp đảo quốc Cyprus.

Nhân sự kiện này, Thị trưởng Nicolaides đã trao tặng kỷ niệm chương danh dự cho những người đã có đóng góp quan trọng cho lễ hội Carnival ở Limassol - sự kiện vốn được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1890./.

Người dân trong trang phục đặc sắc tham gia lễ hội Carnival ở Limassol, CH Cyprus, ngày 10/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân tham gia diễu hành tại lễ hội Carnival ở Limassol, CH Cyprus, ngày 10/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đoàn xe tham gia diễu hành tại lễ hội Carnival ở Limassol, CH Cyprus, ngày 10/3/2019.(Ảnh: THX/TTXVN)

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tung-bung-le-hoi-truyen-thong-carnival-o-cong-hoa-cyprus/557065.vnp