Tưng bừng lễ hội té nước mừng Năm mới ở Thái Lan

Lễ hội té nước cổ truyền Songkran (Tết Năm mới của Thái Lan) đã bắt đầu diễn ra vào ngày 11/4 với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Đây được coi là cuộc chiến nước lớn nhất thế giới.

Ngày 11/4, lễ hội té nước cổ truyền Songkran hay còn gọi là Tết Năm mới ở Thái Lan đã diễn ra tại thủ đô Bangkok và nhiều khu vực khác trên khắp nước này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ngày 11/4, lễ hội té nước cổ truyền Songkran hay còn gọi là Tết Năm mới ở Thái Lan đã diễn ra tại thủ đô Bangkok và nhiều khu vực khác trên khắp nước này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Lễ hội Songkran được coi là cuộc chiến nước lớn nhất thế giới, thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch tham gia.

Người dân Thái Lan tin rằng những ai càng được té nhiều nước thì người đó càng có nhiều may mắn trong năm mới.

Để đảm bảo an toàn, trật tự trong dịp lễ hội này, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai tới các điểm nút giao thông và khoảng 60 địa điểm tổ chức lễ hội Songkran tại Thái Lan.

Ngoài té nước, người dân Thái Lan còn đón Năm mới bằng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đặc sắc khác.

Một chú voi được "trang trí" trước khi tham gia lễ hội té nước ở Ayutthaya.

Cuộc chiến té nước giữa người và voi ở Ayutthaya.

Khung cảnh náo nhiệt trong lễ hội té nước ở Thái Lan năm 2019.

Songran là tết cổ truyền mừng năm mới ở Thái Lan, được tổ chức vào ngày đầu tiên theo Phật lịch.

Cô gái trang trí cho chú vui trước khi bắt đầu lễ hội.

Chữ Songkran được vẽ trên người chú voi trước khi tham gia lễ hội tế nước mừng năm mới.

Mời độc giả xem thêm video: Không khí đón Tết Songkran 2014 tại Thái Lan (Nguồn: VTC14)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tung-bung-le-hoi-te-nuoc-mung-nam-moi-o-thai-lan-1209930.html