Tưng bừng lễ hội làng Huyền Kỳ trong ngày đầu Xuân

Hằng năm, cứ vào ngày 8 tháng Giêng, làng Huyền Kỳ (Hà Đông, Hà Nội) lại tưng bừng trong lễ hội truyền thống đầu Xuân.

Nằm cách trung tâm Hà Nội không xa, làng Huyền Kỳ trước đây thuộc huyện Thanh Oai, nay thuộc quận Hà Đông, TP Hà Nội có ngôi đình đã từ rất lâu đời. Nơi đây thờ Thành hoàng làng là ông Lãnh Lãng, một vị tướng thời Hùng Vương thứ 18, đã có công đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi.

Để tưởng nhớ công lao của ông, nhân dân trong vùng đã lập miếu thờ, sau này ông được phong là Thành hoàng làng, ngôi đình Huyền Kỳ được xây dựng từ đó và hằng năm, lấy ngày sinh của ông là ngày 8/1 Âm lịch làm ngày hội làng.

Phần lễ được cử hành bởi đội tế lễ là các cụ cao niên được tuyển chọn trong làng. Chủ trì là ông Chủ tế phải là người trên 65 tuổi, có cả vợ lẫn chồng là người khỏe mạnh, trong năm không có "bụi" và gia đình sống hòa thuận...

Phần lễ được cử hành bởi đội tế lễ là các cụ cao niên được tuyển chọn trong làng. Chủ trì là ông Chủ tế phải là người trên 65 tuổi, có cả vợ lẫn chồng là người khỏe mạnh, trong năm không có "bụi" và gia đình sống hòa thuận...

Tiễn các Quan anh ra về

Phần hội được diễn ra vào buổi chiều với cuộc thi đánh cờ và các tiết mục hát giao duyên trên thuyền rồng.

Hát giao duyên trên thuyền.

Đông đảo người dân trong làng Huyền Kỳ và các làng lân cận nô nức đến xem.

Bài và ảnh: Cao Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tung-bung-le-hoi-lang-huyen-ky-trong-ngay-dau-xuan-87083.html