Israel tiêm vaccine mũi 3 cho người trên 40 tuổi, Nhật có nhiều ca Covid-19 là trẻ em

Israel chuẩn bị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 3 cho những người trên 40 tuổi, trong bối cảnh nước này đang chứng kiến sự gia tăng nhanh trở lại số ca mắc Covid-19 mới do biến thể Delta lây lan. Trong khi đó, Nhật Bản đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở sản phụ và trẻ em.

Ngày 19/8, Bộ Y tế Israel thông báo, những người dân từ 40 tuổi trở lên sẽ có thể nhận được các liều vaccine tăng cường phòng Covid-19 từ cuối tuần này. Israel là một trong những quốc gia đầu tiên khởi động chiến dịch tiêm chủng vào giữa tháng 12/2020 sau khi ký kết thỏa thuận với hãng vaccine Pfizer để mua hàng triệu liều vaccine, đổi lại việc chia sẻ dữ liệu về hiệu quả phòng bệnh của vaccine cho công ty.

Mặc đồ bảo hộ ngừa Covid-19 ở Israel. Ảnh: al Ahram.

Mặc đồ bảo hộ ngừa Covid-19 ở Israel. Ảnh: al Ahram.

Chiến dịch tiêm chủng được ca ngợi là thần tốc, đã giúp giảm đáng kể số ca mắc Covid-19 ở đất nước hơn 9 triệu dân này. Tuy nhiên, số ca nhiễm bệnh mới đã gia tăng trở lại trong những tháng gần đây do sự lây lan của biến chủng Delta ở những người chưa được tiêm chủng hoặc có khả năng miễn dịch bị suy giảm.

Trong một nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan này, các nhà chức trách Israel đã phát động các đợt tiêm mũi vaccine tăng cường từ cuối tháng trước cho những người trên 50 và 60 tuổi.

Tính đến nay, Israel đã tiêm chủng cho hơn 5,4 triệu người bằng hai mũi vaccine đầy đủ, trong khi 1,2 triệu người đã được tiêm mũi thứ ba. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi ngừng sử dụng mũi vaccine tăng cường phòng Covid-19 để giảm sự bất bình đẳng trong việc phân bổ vaccine giữa các nước giàu và nghèo.

Trong khi đó tại Nhật Bản, cùng với tình trạng lây nhiễm Covid-19 đang lan rộng trên toàn quốc, số ca nhiễm là trẻ em cũng có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt sắp hết thời gian nghỉ Hè, Nhật Bản lo ngại nguy cơ lây nhiễm trong trẻ em sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, chính phủ Nhật Bản kêu gọi, chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các phương án phòng chống lây nhiễm tại các trường học.

Theo thống kê của Bộ Lao động và Y tế Nhật Bản, tính đến nay có khoảng 7.441 ca trẻ em dưới 10 tuổi và 14.734 trẻ em trên 10 tuổi mắc Covid-19. Bên cạnh đó, số ca nhiễm biến chủng Delta hiện nay chiếm 98% số ca nhiễm mới và lây lan rất nhanh, nên khi tựu trường sau dịp nghỉ Hè vào đầu tháng 9 tới, số ca nhiễm trong các trường học có thể sẽ tăng.

Hiện có nhiều tỉnh đang áp dụng tình trạng khẩn cấp và biện pháp tăng cường phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại các trường học có thể tính đến việc học giãn cách, học lệnh ca, học trực tuyến, thực hiện thường xuyên kiểm tra sức khỏe, test nhanh xem có nhiễm bệnh hay không. Đối với các môn học ngoại khóa, nên hạn chế hoặc hoãn để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, hiện tượng sản phụ mắc Covid-19 và sinh con tại nhà đang trở thành vấn đề cần giải quyết. Theo truyền thông Nhật Bản, hôm 17/8, tại tỉnh Chiba có một trường hợp sản phụ đang điều trị Covid-19 tại nhà và có hiện tượng sinh non. Tuy nhiên, do không tìm được bệnh viện nào tiếp nhận bệnh nhân trong lúc nguy cấp nên em bé sau đó không qua khỏi.

Theo báo cáo của Nhóm Y khoa sản phụ của tỉnh Chiba hiện việc bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là sản phụ mắc Covid-19 là rất khó khăn. Ngay cả những bệnh nhân nặng đã được nhập viện thì việc điều trị cũng hết sức nan giải.

Trước hiện tượng trên, Bộ trưởng Lao động và Y tế Nhật Bản, ông Tamura hôm nay (20/8) đã yêu cầu các tỉnh thành trên toàn quốc rà soát lại hoạt động tiếp nhận sản phụ bị mắc Covid-19. Ông cho rằng đây là một câu chuyện đau lòng. Do đó, Bộ và các tỉnh thành cần phải nỗ lực điều chỉnh các biện pháp tiếp nhận và chữa trị cho bệnh nhân là sản phụ.

Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên việc áp dụng tình trạng khẩn cấp được mở rộng ra 13 tỉnh thành, và 16 tỉnh thành khác thuộc đối tượng cần thực hiện biện pháp trọng điểm tăng cường chống dịch./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo, Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-tiem-vaccine-mui-3-cho-nguoi-tren-40-tuoi-nhat-co-nhieu-ca-covid-19-la-tre-em-884268.vov