Tưng bừng lễ hội đua thuyền trên quê hương Tướng Giáp

Hai bên bờ sông Kiến Giang, người dân đứng chen chúc tấp nập, tiếng mõ, tiếng trống vang lên tưng bừng chào mừng lễ hội đua thuyền nhân ngày Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng 2/9, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống (vòng bảng) trên sông Kiến Giang, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tham gia lễ hội có tổng cộng 9 thuyền đua nữ và 24 thuyền đua nam được trang bị đồng phục, mái chèo,… chỉn chu và chuyên nghiệp, tạo nên nét độc đáo đặc trưng cho từng thuyền đua và tô điểm thêm màu sắc rực rỡ cho lễ hội.

Mỗi thuyền được phân biệt với nhau bởi màu trang phục, màu chèo, mào mũ và bảng tên cuối mỗi thuyền.

Trước ngày đua chính thức, 24 thuyền đua nam đã trải qua cuộc thi vòng bảng ngày 30/8 để lựa chọn 12 đội mạnh nhất vào bảng A và 12 đội yếu hơn vào bảng B.

Từ rất sớm, người dân Lệ Thủy và du khách thập phương đã có mặt đông đủ hai bên bờ sông để chờ đợi lễ hội diễn ra. Cuộc đua gay cấn đến từng phút với những màn bứt phá ngoạn mục giữa các đội đua.

Từ rất sớm, người dân Lệ Thủy và du khách thập phương đã tập trung rất đông ở hai bên bờ sông Kiến Giang để cổ vũ lễ hội đua thuyền.

Điều hấp dẫn nhất ở giải đua thuyền Lệ Thủy mà rất ít địa phương khác có được đó là sự tương tác giữa người đua và người dân cổ vũ. Không khí náo nhiệt bởi tiếng mõ, tiếng kèn trống, tiếng nhạc, tiếng người dân hò hét cổ vũ cho đội nhà.

Già trẻ, trai gái đều nô nức hòa nhịp với không khí lễ hội. Các mẹ, các chị, các em nhỏ tràn xuống bến, tát nước cổ vũ cho đội nhà. Còn ở trên đường, đám thanh niên chạy xe đuổi theo các thuyền đua reo hò chật kín cả con đường.

Một số hình ảnh của Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang dịp lễ 2/9 :

Các thuyền đua tập trung để làm lễ khai mạc.

Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang là truyền thống lâu đời của người dân Lệ Thủy.

Quê hương Lệ Thủy được mệnh danh là "địa phương ăn Tết Độc lập lớn nhất cả nước".

Từ già tới trẻ, ai ai cũng háo hức, vui mừng trong ngày lễ hội.

Người dân vây kín hai bên bờ sông Kiến Giang để xem đua thuyền.

Một em nhỏ mang theo "nhạc cụ" để cổ vũ thuyền đua.

Trên đường quê, rất nhiều thanh niên lái xe máy chạy theo đoàn thuyền đua để cổ vũ.

Người dân vui mừng khi đội nhà dành chiến thắng.

Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xem là địa phương ăn Tết Độc lập lớn nhất cả nước. Cứ đến ngày 2/9, người dân Quảng Bình từ khắp nơi đều cố gắng thu xếp trở về quê hương để xem đua thuyền, tham gia các giải bóng chuyền, hòa mình vào không khí lễ hội và sum họp cùng gia đình...

Video: Kịch tính màn đua thuyền dài 24km trên quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang xuất phát từ lễ hội bơi “cầu đảo”, nghĩa là cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng bội thu, sau đó phát triển thành lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập 2/9 từ năm 1946 đến nay.

Kết quả đua thuyền nữ: Giải nhất: An Xá, Giải nhì: Tuy Lộc, Giải ba: Mỹ Lộc Thượng

Kết quả đua thuyền nam:

Nhất bảng A: Phú Thủy, Nhì bảng A: Đại Phong, Ba bảng A: Lộc Thượng

Nhất bảng B: Xuân Giang, Nhì bảng B: Xuân Hồi, Ba bảng B: Xuân Lai.

Minh Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tung-bung-le-hoi-dua-thuyen-tren-que-huong-tuong-giap-d424066.html