Tưng bừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Sáng ngày 18/9 (tức 09/8 âm lịch), tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn đã diễn ra Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018. Lễ hội năm nay có nhiều nét mới so với những năm trước như: Không tổ chức đấu vòng loại; không bán vé mà mở cửa tự do cho nhân dân địa phương và du khách vào sân; Công tác an ninh trật tự và an toàn cho lễ hội được đặc biệt coi trọng.

Mặc dù hơn 8 giờ sáng mới khai mạc lễ hội, nhưng ngay từ 5 giờ sáng rất nhiều người dân và du khách từ các nơi đã có mặt ở khu vực sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn để được vào xem trực tiếp các kháp đấu trên sân, bởi lẽ sức chứa trên sân chỉ được khoảng 1,2 vạn người. Đúng như dự đoán của ban tổ chức và nhận định của người dân địa phương, năm nay lượng du khách từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đổ về Đồ Sơn xem chọi trâu tăng đột biến, mặc dù có mưa lớn do bị ảnh hưởng của cơn bão số 6 nhưng vẫn không làm vơi đi sự chờ đợi và tâm huyết của du khách.Trên 4 khán đài sân vận động nơi diễn ra lễ hội đã không còn chỗ trống.

Như đã thông báo từ trước, để đảm bảo an toàn cho lễ hội, Ban tổ chức phải quyết định đóng cửa ra vào trước giờ khai mạc vì lượng người vào sân đã quá tải. Nhiều người đến sau tỏ ra tiếc nuối và đành phải xem nhờ từ những màn hình được truyền hình trực tiếp ở các hộ dân gần đó chờ cơ hội để có thể được vào sân.

Đại diện lãnh đạo quận, ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn- Trưởng ban tổ chức giải đã phát biểu khai mạc và tiến hành các nghi thức truyền thống. Tiếp đó du khách bắt đầu được đến với kháp đấu thứ nhất giữa trâu số 01, phường Ngọc Hải và trâu số 08, phường Vạn Hương. Các kháp đấu tiếp theo lần lượt được bộ phận trọng tài điều khiển thực hiện hết sức nhịp nhàng

Một trong những kháp đấu kịch tính và hấp dẫn

Theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, trước khi vào lễ hội, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 đã tiến hành kiểm tra chất lượng những trâu tham gia lễ hội; Trâu nào đủ tiêu chuẩn theo quy chế hiện hành mới được tham gia lễ hội. Qua đó đã lựa chọn được 16 trâu xuất sắc ở 7 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn để tham gia Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2018. Cùng với đó UBND quận Đồ Sơn đã chỉ đạo các đơn vị, các ngành chức năng xây dựng phương án, kế hoạch để đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình diễn ra lễ hội.

Trước đó, ngày 10/9(tức 01/8 âm lịch) Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 đã tiến hành dâng hương, thượng cờ khai hội theo phong tục truyền thống tại Đền Nghè và Đền thờ Nam Hải Thần Vương trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Lãnh đạo quận Đồ Sơn trao thưởng cho chủ trâu đạt giải nhất năm 2018

Có thể nói trong suốt thời gian thi đấu, nhiều kháp đấu vô cùng hấp dẫn, kịch tính cùng với những tiếng reo hò cổ vũ mạnh mẽ của khán giả càng làm cho không khí lễ hội thêm náo nhiệt, sôi động. Kết quả cuối cùng trâu số 12 của ông Đỗ Tác Thoát, phường Bàng La đã giành giải Nhất; Trâu số 14 của ông Lưu tuấn Đạt, phường Ngọc Hải giải Nhì.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2018 đã khép lại, nhưng sẽ mãi để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và du khách về một Lễ hội truyền thống đặc sắc.

Kim Cương

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/tung-bung-le-hoi-choi-trau-do-son-2018-45059