Tưng bừng lễ đón Năm mới 2020 của cộng đồng người Việt tại Thượng Hải

Hòa chung không khí cả nước đón chào Năm mới 2020, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã tổ chức liên hoan đón xuân Canh Tý cho cộng đồng người Việt tại Thượng Hải và khu vực Hoa Đông, Trung Quốc.

Toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán chụp ảnh chung cùng bà con, doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tại Thượng Hải kết thúc chương trình.

Mở đầu buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đã vui mừng thông báo tới kiều bào về những thành tựu quan trọng nước ta đã đạt được trong năm 2019. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ và sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp, của nhân dân trong và ngoài nước, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Tăng trưởng GDP đạt trên 7%, cao nhất trong các nước ASEAN, đi đôi với việc làm tốt công tác kiểm soát lạm phát, nợ công và giải quyết việc làm; thương mại, đầu tư nước ngoài duy trì ở mức cao; môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Công tác đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Việt Nam tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với số phiếu gần như tuyệt đối; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 với tư cách khách mời đặc biệt; Việt Nam và EU ký kết Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư; Việt Nam chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020… Những kết quả này thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với môi trường an ninh, chính trị, kinh tế cũng như năng lực, vai trò, vị thế của đất nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công phát biểu mở đầu liên hoan đón Tết.

Đáp ứng sự quan tâm của cộng đồng, Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công chia sẻ, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực, ổn định; tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 2 (tháng 4/2019 tại Bắc Kinh), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc và thăm tỉnh Giang Tô (tháng 7/2019).

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tạo kỷ lục mới, đạt khoảng 160 tỷ USD; Trung Quốc trở thành một trong những nguồn vốn FDI lớn của Việt Nam. Tính đến hết năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại, du lịch hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới.

Ông Ninh Thành Công cũng cho biết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang được chú trọng thúc đẩy; các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn diễn ra nhộn nhịp; hai bên tích cực nghiên cứu, thúc đẩy mở rộng các cơ chế và lĩnh vực hợp tác nhằm phát huy tính bổ sung và tăng cường hợp tác cùng có lợi. Thương mại giữa Việt Nam với Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang duy trì tăng nhanh (tốc độ tăng trưởng từ 15% - 25%); tổng kim ngạch đạt khoảng 35 tỷ USD; các lĩnh vực đầu tư, tài chính, văn hóa giáo dục, du lịch, khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao… tiếp tục đạt những tiến triển mới và còn nhiều tiềm năng có thể đẩy mạnh hợp tác.

Ông Ninh Thành Công khẳng định, Tổng Lãnh sự quán luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân; trân trọng và đánh giá cao những đóng góp quý báu của kiều bào, doanh nghiệp và đông đảo lưu học sinh Việt Nam trong công tác xây dựng cộng đồng.

Bên cạnh đó, ông Ninh Thành Công bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, cộng đồng người Việt tại địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay xây dựng cộng đồng gắn kết chặt chẽ, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc.

Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công cùng đại diện doanh nghiệp tặng quà chúc Tết bà con người Việt.

Đại diện cho bà con Việt kiều tại Thượng Hải, ông Diêu Mạnh Tường mong muốn, sẽ tiếp tục cùng cộng đồng người Việt ở Thượng Hải chung tay xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, đoàn kết, cùng có những đóng góp thiết thực, cụ thể cho quê hương, đất nước.

Thay mặt những người con xa quê hương, ông Diêu Mạnh Tường gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân cả nước, chúc Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Một số tiết mục văn nghệ do lưu học sinh Việt Nam và kiều bào tại địa bàn biểu diễn.

Đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam sở tại, ông Vương Phúc Nghĩa, Trưởng đại diện Chi nhánh Hàng không Việt Nam tại Trung Quốc vui mừng thông báo những thành tích phát triển của hãng Hàng không Việt Nam trong năm 2019. Đồng thời, ông Vương Phúc Nghĩa cũng hoan nghênh những nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Trung Quốc về thăm quê hương, đất nước. Nhân dịp này, Hàng không Việt Nam trao tặng 4 vé khứ hồi làm quà may mắn đầu năm cho bà con và lưu học sinh Việt Nam tại buổi liên hoan.

Tại buổi lễ, bà con kiều bào đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian và cùng thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết.

QT.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tung-bung-le-don-nam-moi-2020-cua-cong-dong-nguoi-viet-tai-thuong-hai-107116.html