Tưng bừng làm 40 mâm cỗ đón 'niềm vui nhân đôi' tại nhà cầu thủ Hùng Dũng

Ngày 1/12 - niềm vui trở lên nhân đôi với cầu thủ Đỗ Hùng Dũng và gia đình. Trên sân cỏ, anh cùng đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 2-1 trong trận cầu khó khăn; còn ở nhà - bé Gia Bảo - con trai anh cũng tròn 1 tháng tuổi.

Bé Gia Bảo (nick name Titi), là con trai đầu lòng của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng. Tấm ảnh được cầu thủ này đăng lên Facebook cá nhân ngày 29/10 - ngay sau trận đấu U22 Việt Nam gặp U22 Lào. Trong trận này Hùng Dũng cũng ghi được 1 bàn thắng và có pha ăn mừng cực kì dễ thương (ôm quả bóng đu đưa như bồng con-PV) để tặng bàn thắng cho con trai.

Bé Gia Bảo (nick name Titi), là con trai đầu lòng của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng. Tấm ảnh được cầu thủ này đăng lên Facebook cá nhân ngày 29/10 - ngay sau trận đấu U22 Việt Nam gặp U22 Lào. Trong trận này Hùng Dũng cũng ghi được 1 bàn thắng và có pha ăn mừng cực kì dễ thương (ôm quả bóng đu đưa như bồng con-PV) để tặng bàn thắng cho con trai.

Ngày 1/12, khi Gia Bảo vừa tròn 1 tháng tuổi, ngay từ sáng sớm gia đình cầu thủ Đỗ Hùng Dũng cũng đã bày biện hơn 40 mâm cỗ để làm đầy tháng cho cháu Gia Bảo vào buổi chiều - sát khung giờ bóng đá, để những người thân cũng có thể xem trận quyết đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia.

Nhà Hùng Dũng được trang trí lộng lẫy để đón đầy tháng con trai.

Niềm vui nhân đôi khi Hùng Dũng cùng đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng đúng trong ngày con trai cầu thủ này tròn tháng.

Bức ảnh mà các fan hâm mộ cầu thủ này được thấy Hùng Dũng đăng tải trên trang Facebook cá nhân ngày 18/11 với dòng chữ "Đẹp trai ngang ngửa. Titi" cũng được gia đình đóng khung treo trang trọng ở giữa nhà.

Chị Triệu Mộc Trinh - "bà xã" của cầu thủ Hùng Dũng cho biết:Còn nhớ trong trận đấu gặp U22 Lào chiều 28/11, "thầy Chíp" ghi bàn thắng gia tăng cách biệt cho U22 Việt Nam ở phút thứ 54. Anh ăn mừng bằng động tác ru con quen thuộc của hội "bố bỉm sữa" khiến gia đình rất... xúc động.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, tối 1/12 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam. Hùng Dũng và các đồng đội đã có một trận đấu khó khăn khi lội ngược dòng thành công. Niềm vui từ sân bóng và niềm vui của gia đình nhỏ càng khiến Hùng Dũng có thêm động lực cho những trận cầu khó khăn sắp tới. Bởi anh cũng là 1 trong 2 cầu thủ (quá tuổi SEA Games) được tăng cường cho lứa đàn em U22 cùng với Trọng Hoàng.

Quang Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tung-bung-lam-40-mam-co-don-niem-vui-nhan-doi-tai-nha-cau-thu-hung-dung-post323326.info