Tưng bừng khai hội Hoa Ban Điện Biên

Tối ngày 17/3, Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban với chủ đề 'Hoa Ban - Tình ca Điện Biên' được diễn ra tại Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ. Đây là sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm, theo dõi của các cấp chính quyền địa phương cũng như đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc Lễ hội.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên; đại diện một số tỉnh Bắc Lào, cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Một số hình ảnh văn nghệ đêm khai mạc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2018 có chủ đề: “Hoa Ban - Tình ca Điện Biên” với sự tham gia biểu diễn của 225 diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc các đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương. Với tổng thời lượng 60 phút, chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương: Chương I: Mùa Hoa Ban nở; Chương II: Hương sắc Điện Biên; Chương III: Điện Biên vẫy gọi.

Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, khai mạc vào trung tuần tháng 3 hàng năm. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời tôn vinh, quảng bá hình ảnh Hoa Ban trở thành biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/tung-bung-khai-hoi-hoa-ban-dien-bien-1250611.html