Từng bừng khai hội đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014

Trong tiết trời xuân mát mẻ, còn vương chút sương bao phủ quanh các chóp núi cao, nhân dân khắp mọi miền đất nước đã nô nức về trẩy hội đền Hùng vào sáng ngày 5-4 (tức ngày 6-3 âm lịch).

Các đại biểu tập trung trước đền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân chuẩn bị hành lễ.

Năm nay thời gian tổ chức lễ hội đền Hùng ngắn hơn so với những năm trước. Các hoạt động lễ và hội chỉ diễn ra tập trung trong 5 ngày với tiêu chí “trang trọng, thành kính và tiết kiệm”. Song vẻ đẹp và ý nghĩa của lễ hội đền Hùng vẫn được hội tụ và tỏa sáng. Cùng với sự chủ trì của UBND tỉnh Phú Thọ, lễ hội đền Hùng năm nay còn có sự góp mặt 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An càng làm không khí lễ hội trở nên sinh động và đặc sắc.

Giữa làn khói hương lan tỏa nhẹ dịu, lễ hội đền Hùng được khai màn bằng các hoạt động tế lễ thành kính và linh thiêng. Ngay từ 7 giờ sáng, tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã diễn ra hoạt động rước kiệu lễ vật của xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì), tổ chức tế và lễ dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Tiếp đó, vào 9 giờ sáng, đoàn hành lễ đã tổ chức tế nữ quan và lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ. Tương truyền, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là cha mẹ tiên rồng đã sinh hạ bọc trăm trứng nở ra trăm người con, là nền tảng cho dân tộc Việt Nam. Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ cũng là những người có công trong việc gìn giữ bờ cõi, dạy dân trồng lúa, dệt vải, làm cho nhân dân có cuộc sống no ấm, bình an, hạnh phúc.

Các ông từ làm lễ tế thần linh.

Rót rượu mời các thần linh về hưởng lễ.

Không gian như ngưng đọng lại bốn nghìn năm lịch sử vua Hùng dựng nước để thế hệ hôm nay tiếp nối và giữ gìn. Sự kết nối quá khứ với hiện tại khiến cho lễ hội đền Hùng mang màu sắc văn hóa rất đặc trưng.

Các hoạt động trong phần hội diễn ra tại khu di tích lịch sử đền Hùng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng với hội trại văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sản vật và văn hóa ẩm thực của 13 huyện, thị, thành của tỉnh Phú Thọ; các hoạt động biểu diễn của một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của 5 tỉnh phục vụ đồng bào về dự lễ hội; các hoạt động tập thể đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân mang đặc trưng về nền văn minh lúa nước là điểm hẹn văn hóa độc đáo thu hút du khách gần xa.

Du khách thập phương rất hào hứng với phần tế lễ linh thiêng, trang trọng và phần hội sôi động, náo nức trong lễ hội đền Hùng. Người già tấm tắc với những phần lễ hội mang màu sắc tâm linh gắn với thời Hùng Vương, trẻ nhỏ vui thích với các trò chơi có tính cộng đồng cao. Tất cả du khách đều trẩy hội với tâm thế thành kính và vui vẻ.

Bên cạnh đó, các hoạt động của phần hội còn được tổ chức tại thành phố Việt Trì như triển lãm tranh ảnh về “Chủ quyền biển đảo Việt Nam”; chương trình nghệ thuật “Về miền di sản” và bắn pháo hoa tại Quảng trường Hùng Vương diễn ra vào tối 5-4 hứa hẹn cho ngày khai hội đền Hùng viên mãn. Các hoạt động lễ hội đền Hùng sẽ được tiếp tục diễn ra sôi động cho tới ngày lễ chính mồng mười tháng ba âm lịch.

Trên khắp các miền quê đất Tổ vang ngân câu ca dao quyến luyến lòng người hướng về ngày giỗ Tổ Hùng Vương:

“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba
Khắp miền truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Các đội thi giã bánh dầy.

Một tiết mục múa độc đáo trong ngày khai mạc.

Đỗ Hà – Minh Thái

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tung-bung-khai-hoi-den-hung-nam-giap-ngo-2014/