Tưng bừng khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc xuân 2016

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa xuân 2016 chính thức khai mạc vào sáng 23/2, thu hút đông đảo du khách tham gia...

Sáng nay (23/2, tức 16 tháng Giêng âm lịch), tại khuôn viên chùa Côn Sơn, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2016 và công bố quyết định công nhận bia Thanh Hư Động, chùa Côn Sơn là bảo vật quốc gia. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan,cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương và đông đảo người dân đến dự hội.

Nét mới đặc sắc nhất của phần lễ năm nay là lễ rước nước được tổ chức vào ngày khai hội. Đây là lần đầu tiên lễ rước nước được khôi phục sau nhiều năm bị thất truyền. Lễ rước nước nhằm mục đích lấy nước làm lễ mộc dục (tắm Phật), có ý nghĩa cầu mùa, cầu nước, cầu bình an, thể hiện sự gắn kết tình cảm của cộng đồng làng xã. Bên cạnh đó, còn các nghi lễ truyền thống khác được tổ chức công phu như lễ dâng hương; lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; Lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn Giả; lễ đàn Mông Sơn thí thực...

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2016 diễn ra từ ngày 21/2 đến 1/3 (ngày 14 - 23 tháng Giêng)với nhiều nghi lễ truyền thống.

Màn múa rồng, múa lân tưng bừng ngày khai hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu Trung ương và tỉnh Hải Dương đã dâng hương tưởng niệm 682 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả (1334-2016).

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao bằng công nhận bia Thanh Hư Động, chùa Côn Sơn là bảo vật Quốc gia.

Đông đảo các đại biểu, du khách dự hội.

Bảo vật quốc gia bia Thanh Hư Đông...

Là bảo vật quốc gia thứ 3 tại di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Nhiều trò chơi dân gian độc đáo như chơi pháo đất, thi gói bánh dày, vật cổ truyền được tổ chức...

Những trò chơi hấp dẫn t1ạo niềm phấn khích cho du khách tham dự lễ hội.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/tung-bung-khai-hoi-con-son-kiep-bac-xuan-2016-639943.html