Tưng bừng hội Gióng Sóc Sơn, không còn lộn xộn tranh cướp 'giò hoa tre'

Sáng nay (10/2), tức mùng 6 tháng Giêng (âm lịch) tại đền Sóc (Sóc Sơn - Hà Nội) đã diễn ra Lễ hội Gióng, tưởng nhớ ân đức của Đức Phù Đổng Thiên Vương, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Thường niên, cứ vào ngày mùng 6 Tết, người dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại được hòa mình vào không khí của lễ hội cổ truyền - hội Gióng. Hội Gióng diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/1 âm lịch tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để tưởng nhớ Đức Thánh Gióng - người đã có công dẹp giặc Ân.

Trong cụm di tích Thánh Gióng, đền Thượng chính là nơi thờ thánh Gióng và cũng là nơi cử hành lễ hội hằng năm.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đánh trống khai hội.

Theo thông lệ, mỗi năm, 7 thôn làng đại diện cho 7 xã trong số 26 xã của huyện Sóc Sơn có dấu ấn với Thánh Gióng được phép gửi lễ vật đến lễ tế.

Trong đó, thôn Vệ Linh (xã Phù Linh) có vinh dự chuẩn bị kiệu hoa tre mang đến lễ hội.

Hoa tre được làm bằng những thanh tre nhỏ, dài khoảng 50cm, đầu vót thành xơ và nhuộm màu. Sau khi làm lễ cung tiến, đoàn rước giò hoa tre được nhiều thanh niên bảo vệ tiến về đền Trình để “tất lễ tranh lộc”.

Các vật thiêng được dâng tiến khác bao gồm thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến; thôn Xuân Tảo (xã Xuân Giang) rước cỏ voi; thôn Xuân Tàng (xã Bắc Phú) rước nữ tướng; thôn Xuân Dục (xã Tân Minh) rước cầu húc; thôn Đức Hậu xã Đức Hòa rước ngà voi và thôn Đan Tảo (xã Tân Minh) rước trầu cau.

Cây trầu cau được chuẩn bị công phu rước vào phía trong đền Mẫu.

Voi chiến cũng được các làng chuẩn bị công phu đưa đến lễ hội.

Các làng lần lượt vào dâng lễ.

Năm nay lễ hội diễn ra trật tự, không còn tình trạng cướp giật lễ như mọi năm. Hội Gióng Sóc Sơn được tổ chức từ mùng 6 đến hết mùng 8 (Âm lịch).

Thu Huyền - Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tung-bung-hoi-giong-soc-son-khong-con-lon-xon-tranh-cuop-gio-hoa-tre-a421537.html