Tưng bừng hòa nhạc chào xuân 'New year concert 2023'

Tối 29/1 (mùng 8 Tết Quý Mão 2023), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình Hòa nhạc chào xuân 'New year concert 2023'. Đây là sự kiện đặc biệt do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023 ), mừng Xuân Quý Mão 2023. Chương trình truyền hình trực tiếp trên truyền hình CAND (kênh ANTV).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã đến dự chương trình.

Cùng dự chương trình tại Nhà hát lớn Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; các đại biểu quốc tế, văn nghệ sĩ trong và ngoài CAND, các CBCS và gia đình CBCS trong lực lượng CAND.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Hòa nhạc chào xuân “New year concert 2023” do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc CAND thực hiện; Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, NSƯT Trịnh Tùng Linh, nhạc sĩ Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật; nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc. Tham gia biểu diễn có gần 100 nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và NSƯT Bùi Công Duy.

Chương trình là đại tiệc âm nhạc – món quà tinh thần thú vị và nhiều ý nghĩa của lãnh đạo Bộ Công an, của các văn nghệ sĩ trong dịp đầu năm mới. Trong không khí rạo rực của mùa xuân, ngay từ phút mở màn, NSƯT Bùi Công Duy, các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu đã đưa khán giả “hội ngộ” với hai nhà soạn nhạc lừng danh thế giới - Johann Strauss II và Antonio Vivaldi - qua bản valse kinh điển “Thanh âm mùa xuân” (Voice of Spring) và “Tổ khúc bốn mùa – Mùa xuân” (The four season – Spring).

Nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.(Ảnh: Phong Sơn)

Mùa xuân Việt Nam cũng hiện diện qua một tuyệt phẩm được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác trong mùa xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối – ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”. Trong chương trình lần này, tác phẩm được nhạc sĩ Cao Đình Thắng chuyển soạn cho dàn nhạc biểu diễn.

Cũng bằng ngôn ngữ của thanh âm, các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đưa người xem đến với không khí đón xuân nhộn nhịp của người dân Trung Quốc qua một tác phẩm dành cho dàn nhạc của Lý Hoán Chi – Khúc dạo đầu “Tiết xuân” ( Spring festival overture). Theo nhạc sĩ Trần Hải Đăng, tác phẩm này miêu tả người dân ăn mừng Tết Nguyên đán (lễ hội mùa xuân). Bản nhạc rất phổ biến tại Trung Quốc Đại lục, thường xuyên được chơi trong các dịp lễ hội. Chương nhạc được biết đến nhiều nhất của tổ khúc là chương đầu, được đề là overture, thường được chơi riêng và được gọi là Overture Tiết xuân. Đây cũng là chương nhạc mà khán giả được thưởng thức trong chương trình Hòa nhạc chào xuân “New year concert 2023”.

NSƯT Bùi Công Duy biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: Phong Sơn)

Cuộc du hành bằng âm nhạc đặc biệt này còn đưa khán giả khám phá văn hóa, con người ở nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Người xem được đến với xứ sở hoa anh đào qua Grand March "Celebration" (Đại hành khúc “Chào mừng”) - bản hành khúc mang vẻ đẹp nghiêm trang, uy nghi nhưng cũng hết sức duyên dáng và lịch thiệp của Ikuma Dan; hòa mình trong vũ hội, những cuộc tụ họp, tán gẫu vui nhộn cùng giới quý tộc phương Tây với Tritsch-Tratsch Polka (Điệu nhảy Tritsch-Tratsch Polka) của J.Strauss.

Trong khi đó, với "In a persian market" (Phiên chợ Ba tư) của Albert Ketèlbey, các nghệ sĩ khiến khán giả ngỡ mình lạc vào thế giới cổ tích những khu chợ nhộn nhịp của xứ sở Ba Tư, được ngắm nhìn đoàn lạc đà của công chúa cùng các tùy tùng đang tiến lại gần, những nghệ nhân xiếc rắn, người chơi tung hứng… Người yêu thích tango ngỡ ngàng với Blue Tango - một sáng tác cho dàn nhạc của Leroy Anderson năm 1951, được nhiều thế hệ trên thế giới yêu thích bởi những giai điệu lôi cuốn trên nền tiết điệu nhảy tango, pha trộn cùng âm hưởng nhạc blues.

Khán giả theo dõi chương trình tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Phong Sơn)

Thanh âm của mùa xuân, những nhịp điệu tươi vui, khỏe khoắn căng tràn sức sống cũng được chuyển tải đến khán giả của chương trình qua nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của Việt Nam và thế giới, trong đó có những ca khúc đặc biệt quen thuộc với người Việt Nam các dịp lễ, Tết đã được chuyển soạn cho dàn nhạc biểu diễn như: “Đảng đã cho ta mùa Xuân” (sáng tác: Phạm Tuyên; chuyển soạn: Cao Đình Thắng), “Mùa xuân nho nhỏ” (nhạc: Trần Hoàn, thơ: Thanh Hải, chuyển soạn: Cao Đình Thắng)…

Chương trình Hòa nhạc chào xuân “New year concert 2023”

Những âm điệu polka sống động của Thunder and Lightning (Sấm và Sét) – một sáng tác của J.Strauss II - và hành khúc rộn ràng Radetzky March, Op.228 (Hành khúc Radetzky) của J.Strauss đã khép lại chương trình Hòa nhạc chào xuân “New year concert 2023”. Sau những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt, những bó hoa rực rỡ, khán giả cùng các nghệ sĩ rời Nhà hát Lớn Hà Nội trong rộn rã niềm vui. Nhiều CBCS cùng thân nhân xem đêm hòa nhạc đều cho biết, đây là món quà tinh thần đặc biệt nhất trong dịp đầu năm nay, tạo niềm hứng khởi, động viên CBCS tích cực thi đua sôi nổi hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Hoa Nguyễn - Phong Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/tung-bung-hoa-nhac-chao-xuan-new-year-concert-2023-i681944/