Từng bị tin đồn rạn nứt, hôn nhân của Lam Trường và vợ hai kém 17 tuổi giờ ra sao?

Lam Trường sinh năm 1974 và là nam ca sĩ được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Khi bước vào độ tuổi U50, anh vẫn thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo nhiều show truyền hình thực tế.

Riêng về đời tư, giọng ca "Tình thôi xót xa" từng lập gia đình và có con trai đầu lòng với người vợ đầu tiên tên Ngô Ý An. Tuy nhiên năm 2011, cả hai đột ngột chia tay. Khi không còn ràng buộc mối quan hệ, vợ cũ từng lên tiếng đấu tố Lam Trường loạt sự việc chưa rõ đúng sai.

Đến năm 2014, anh kết hôn lần 2 với cô gái xinh đẹp, kém 17 tuổi tên Yến Phương. Vợ hai của Lam Trường tốt nghiệp ngành quản trị tại trường Cao đẳng cộng đồng Green River và sinh sống, làm việc chính ở Mỹ.

Lam Trường và vợ hai kém 17 tuổi kết hôn vào năm 2014.

Lam Trường và vợ hai kém 17 tuổi kết hôn vào năm 2014.

Trước khi về chung một nhà, cô và ông xã đã có thời gian dài tìm hiểu, yêu thương nhau. Đặc biệt, Yến Phương tiết lộ cô chính là fan ruột của Lam Trường từ khi mới lên 5,6 tuổi và từng theo chân người thân đến xem, chụp hình kỉ niệm cùng thần tượng trong hàng loạt show diễn.

Sau đám cưới hoành tráng, không ít lần vợ hai nam ca sĩ vướng tin đồn có bầu vì để lộ ảnh tăng cân.

Những phải đến tận năm 2016, Yến Phương mới có tin vui. Khi góp mặt trong talk show "Chat với mẹ bỉm sữa", cô từng thẳng thắn tâm sự rằng: "Thực ra việc tôi có con rất bất ngờ.

Trước đây, tôi rất muốn có con và thử nhiều lần nhưng suốt 2 năm sau khi cưới nhau, tôi vẫn chưa có bầu. Tính chất công việc của chồng tôi phải đi nhiều.

Tôi từng thất vọng, lo lắng, không có một sự trông đợi nào. Nhưng sau nhiều lần tâm trạng không tốt thì tôi lại có bầu. Bởi vậy nên tôi nghĩ, khi mình muốn một cái gì đó đến với mình thì cứ ít trông đợi đi. Cứ để cho mọi thứ tự nhiên đến rồi nó sẽ đến".

Con gái của Lam Trường và Yến Phương chào đời tại Mỹ vào đầu tháng 3/2017. Sau khi tổ ấm có thành viên mới, bà mẹ bỉm sữa 9x dành phần lớn thời gian để chăm sóc chồng con và chỉ khi nào rảnh rỗi cô mới kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

Về phía Lam Trường, anh được vợ tạo mọi điều kiện để duy trì đam mê. Tuy nhiên anh cũng cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống để Yến Phương cùng con gái không thiếu thốn tình cảm.

Có thời điểm, vợ hai Lam Trường thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã lên mạng xã hội.

Bị hiểu lầm hôn nhân trục trặc, rạn nứt, Yến Phương đã phải lên tiếng giải thích rằng gia đình vẫn êm ấm nhưng do sở thích trích dẫn, sưu tầm thơ văn nên mới đăng tải như vậy.

"Tôi không buồn khi truyền thông lẫn cộng đồng mạng để ý nhiều đến cuộc sống cá nhân, bởi điều đó chứng tỏ anh Trường còn được khán giả yêu thương. Nếu một ngày nào đó không còn ai để ý đến anh Trường thì đó mới là điều đáng buồn cho sự nghiệp âm nhạc của anh".

Tổ ấm hạnh phúc của nam ca sĩ.

Hiện tại, khi con gái đã bước vào độ tuổi khôn lớn, cả Lam Trường và Yến Phương có thêm nhiều thời gian để làm việc hơn. Dù khá kín tiếng đời tư, song thỉnh thoảng cặp đôi này vẫn chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc kèm những câu nói ngọt ngào dành cho nhau lên mạng xã hội.

Theo Anh Anh/Pháp luật & Bạn đọc

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/tung-bi-tin-don-ran-nut-hon-nhan-cua-lam-truong-va-vo-hai-kem-17-tuoi-gio-ra-sao/20210722094428629