Từng bị thu hồi giấy phép, sau 7 năm Indochina Telecom trở lại 'cuộc chơi' viễn thông

Sáng 25/4, Indochina Telecom đã chính thức ra mắt dịch vụ viễn thông di động đầu số 087 sau 7 năm lỡ hẹn.

Ảnh minh họa.

Indochina Telecom là doanh nghiệp triển khai mô hình mạng di động ảo đầu tiên tại Việt Nam do đơn vị này không có băng tần riêng mà hoạt động dựa trên việc thuê lại hạ tầng mạng cũng như tần số của doanh nghiệp khác để triển khai dịch vụ.

Sau khi thỏa thuận được với Tập đoàn VNPT để sử dụng hạ tầng của mạng di động VinaPhone với đầu số 087, Indochina Telecom đã chính thức công bố triển khai dịch vụ viễn thông và là nhà mạng thứ 6 trên tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile và G-tel.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này hoạt động tại Việt Nam bởi trước đó vào năm 2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động cho Công ty Đông Dương Telecom.

Nhưng đến năm 2012, doanh nghiệp này đã bị thu hồi giấy phép do chậm triển khai các hoạt động thực tế. Nguyên nhân của việc thu hồi giấy phép này là do Đông Dương Telecom “chậm triển khai trên thực tế” do không đàm phán thỏa thuận được với đơn vị cung cấp hạ tầng Viettel.

Bởi theo kế hoạch, Đông Dương Telecom sẽ chia sẻ và sử dụng chung mạng vô tuyến 3G với Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) trong thời gian đầu tiên. Mạng di động này cũng được chuyển vùng (roaming) với các mạng viễn thông di động mặt đất công nghệ GSM (2G và 2,5G) cho khách hàng Việt Nam tại nước ngoài trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước mà dịch vụ được cung cấp.

Sau 7 năm, doanh nghiệp này mới có thể ra mắt dịch vụ viễn thông dựa trên mô hình mạng di động ảo với sự hợp tác của VinaPhone. Trước mắt, doanh nghiệp này cho biết sẽ tập trung vào các dịch vụ viễn thông giá rẻ dành cho đối tượng công nhân, người lao động.

NGUYỄN THẮM

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/tung-bi-thu-hoi-giay-phep-sau-7-nam-indochina-telecom-tro-lai-cuoc-choi-vien-thong-3503966.html