Từng bị Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp cận, Hòa Minzy cảnh báo fan

Hay tin về hội nhóm nguy hiểm này, Hòa Minzy cho biết cô chia sẻ bài viết nhằm cảnh báo người hâm mộ, chung tay ngăn chặn điều xấu.

Từng bị Hội Thánh Đức Chúa Trời dùng chiêu trò tinh vi tiếp cận, Hòa Minzy hoảng sợ cảnh báo fan?

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ sự việc nghi ngờ bị Hội Thánh Đức Chúa Trời dụ dỗ truyền đạo. Theo đó, giọng ca Thư chưa gửi anh tỏ ra khá sợ hãi khi kể lại câu chuyện trong ngày hội sách tại Bắc Ninh, cô bị một người phụ nữ tiếp cận bằng cách nhờ gửi quà cho Đức Phúc, nhưng sau lại liên tục truyền bá về ngày tận thế.

“Hòa sẽ kể cho mọi người một câu chuyện có thật mà Hòa gặp phải giờ nghĩ lại mới thấy sợ. Hôm đó là Hòa đi tham dự ngày hội sách và có lên giao lưu với các bạn, đến đoạn đặt câu hỏi trả lời thì đến khoảng người thứ 3, 4 gì đó thì có 1 chị giơ tay lên. Hòa xuống phía dưới và đưa micro cho chị.

Chị ấy bảo thực ra không phải muốn đặt câu hỏi mà muốn tặng quà. Thật sự luôn là lúc đó sướng dã man. Sau chị ý lên sân khấu chị ấy không nói vào mic nữa. Chị nói thầm bên tai: ‘Thực ra là chị nhờ em gửi cái này cho cả Phúc, vì chị không gặp được Phúc nên chị gửi qua em.

Chị có ghi số điện thoại bên trong cuốn sách. Về nhà phải gọi cho chị, nhớ phải gọi. Chị nghỉ làm đi đường xa tới đây đó. Cổng trời chuẩn bị mở (Hòa không nhớ vì chị ấy cứ thì thào). Bọn em sắp có hạn lớn, nếu không liên lạc sớm sẽ gặp nguy ý là vậy.

Tất cả những lời Hòa viết ra hoàn toàn là sự thật 100%, livestreams đó vẫn còn trên fanpage của Hòa, nếu ai hôm đó ở hội sách chắc chắn cũng sẽ nhớ đấy. Về nhà Hòa tò mò mở sách ra thì có số điện thoại thật kèm lời nhắn: ‘Dự lễ vượt qua để về quê hương nước Thiên Đàng'” - cô viết.

Sau khi sự việc xảy ra ít ngày, truyền thông bắt đầu đưa tin rầm rộ về tổ chức mê tín dị đoan Hội Thánh Đức Chúa Trời. Hay tin về hội nhóm nguy hiểm này, Hòa Minzy cho biết cô chia sẻ bài viết nhằm cảnh báo người hâm mộ, chung tay ngăn chặn điều xấu cũng như giúp fan hiểu rõ Hội Thánh Đức Chúa Trời và Đạo Công Giáo hoàn toàn khác nhau.

“Gia đình bạn trai Hòa là theo đạo Công Giáo và nói rằng Đạo bên anh không bao giờ như thế. Và mình bên cạnh anh nên mình cũng cảm nhận được. Đạo Công Giáo và Hội này không phải là một nha mọi người.

Hòa biết một điều những người theo đạo Công Giáo không bao giờ truyền đạo bằng cách bất chấp như chúng ta đang thấy, không đến từng ngõ ngách hay trường học để nói về ngày tận thế, hay không bao giờ đe dọa mang những điều nguy hiểm hoạn nạn ra lấy lòng tin, linh hồn sẽ được cứu rỗi này kia. Mà họ truyền đạo bằng cách sống của họ, về đức tin của họ. Họ sống hướng thiện và dĩ hòa vi quý để cho người ngoài nhìn thấy muốn theo hay không là tùy ở người đó” - cô viết.

Nguyên văn bài đăng của Hòa Minzy.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết lập tức nhận được đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng. Không ít người hâm mộ theo đạo Công Giáo bày tỏ sự cảm kích với Hòa Minzy khi cô giúp nhiều người không hiểu sai lệch. Ngoài ra, fan cũng tích cực chia sẻ bài viết nhằm cảnh báo người hâm mộ trước những chiêu trò tinh vi của tổ chức mê tín dị đoan Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Theo Saostar

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tung-bi-hoi-thanh-duc-chua-troi-tiep-can-hoa-minzy-canh-bao-fan-502584.htm