VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Sáng nay (8/3) tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2018. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh. Cùng dự hội nghị còn có đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam và hơn 300 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2017. Báo cáo khẳng định, trong năm qua, Viện trưởng VKSND tối cao, Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao, Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu trong Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2017, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV và tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của ngành KSND, Chủ tịch nước đã đánh giá cao và biểu dương thành tích của Ngành, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày Báo cáo tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2017. Báo cáo nêu rõ, nhìn chung trong năm 2017, hầu hết các đơn vị của VKSND tối cao đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chuyên môn và được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Phó viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường trình bày Báo cáo thi đua tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VKSND tối cao trong năm 2017 trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng toàn Ngành đạt được những kết quả tích cực.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cơ bản đồng tình với nội dung các báo cáo được trình bày tại hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng đã đề cập thêm về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 mà Cơ quan VKSND tối cao cần tập trung, quan tâm thực hiện. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị phải tập trung chỉ đạo thực hiện ngay các công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2018; khẩn trương rà soát bổ sung những nhiệm vụ phát sinh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; chủ động nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới. Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và tăng cường phối hợp. Đồng thời, cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách đặc thù cho các cơ quan tư pháp, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Mặt khác, các đơn vị cần chuẩn bị các điều kiện để chuyển địa điểm làm việc về Trụ sở mới của Cơ quan VKSND tối cao; trong đó, tập trung vào việc xây dựng hợp lý phương án bố trí phòng làm việc; điều hành, vận hành tòa nhà bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là việc ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý công tác của lãnh đạo VKSND tối cao và thông suốt trong toàn Ngành, phù hợp bối cảnh hiện nay và định hướng những năm tiếp theo. Ngoài ra, Cơ quan VKSND tối cao cần thực hiện nghiêm Quy chế về dân chủ; bảo đảm các điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong đơn vị, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan tiến hành tố tụng; giữa các đơn vị thuộc VKSND tối cao với VKSND cấp dưới để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.

Trước khi Hội nghị diễn ra, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã thay mặt Lãnh đạo Viện tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng hoa Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Văn Tình

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan VKSND tối cao năm 2017; Báo cáo tổng hợp và giải trình các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với Thủ trưởng Cơ quan, các đơn vị thuộc VKSND tối cao; tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 9 đồng chí, đồng thời biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2018.

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/vksnd-toi-cao-to-chuc-hoi-nghi-dai-bieu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2018-50930.html