Tục xin chữ đầu năm những năm gần đây có gì mới mẻ?

Buổi chiều muộn của ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết nhưng dòng người đổ về Văn Miếu Quốc Tử Giám, tham quan Hội chữ Xuân vẫn tấp nập.

Gần 70 người viết thư pháp Hán - Nôm, Quốc ngữ tham gia Hội chữ Xuân 2018, khiến cho hội chữ năm nay càng trở nên hấp dẫn người thưởng lãm từ khắp nơi đổ về.

14h chiều mùng 5 Tết, dòng người vẫn tấp nập đổ về Văn Miếu

Điểm nhấn chủ đạo trong hội chữ Xuân năm nay là những tác phẩm thư pháp được trưng bầy trên nhiều chất liệu, theo những phong cách khác nhau của từng người viết thư pháp tham gia Hội chữ.

Ông Quốc Anh - CLB Thư Pháp Quang Trung

Tục xin chữ là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam như nhiều đời, nhưng mỗi một năm không khí mùa xuân lại tạo cho người viết chữ cũng như người xin chữ những cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, tục xin chữ cũng có nhiều thay đổi. Ông Quốc Anh - Câu lạc bộ Thư Pháp Quang Trung cho biết: Thời gian gần đây xu hướng người ta xin chữ cho con cái với mong muốn các con thành đạt, nên người, hoặc cầu bình an, sức khỏe, chứ ít người xin chữ để tặng cho cha mẹ mong cho các cụ sức khỏe, trường thọ như nhiều năm trước đây.

Các bạn trẻ ở Câu lạc bộ Thư pháp Việt UNESCO

Ngày xưa chữ thư pháp chủ yếu là chữ Hán – Nôm, ngày nay phát triển cả chữ Quốc ngữ. Với quan niệm "sở cầu tất ứng" nên mỗi người, mỗi gia đình sẽ xin những chữ khác nhau về trưng trong nhà.

Anh Chi- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư Pháp Thảo Đường cho rằng: Tri thức có thể thay đổi cả vận mệnh của con người vì thế, học chưa bao giờ là đủ. Học viết chữ thư pháp cũng vậy, công phu như học võ, phải ngồi trong song cửa tu luyện hàng năm trời, rồi mới dám viết mà đã ra ngoài là phải viết đẹp. Muốn viết một chữ thư pháp đẹp thì bố cục của nó như trận mạc, phải sắp xếp cân đối trên, dưới, phải, trái. Chữ phải nghiêm ngắn như người ta đứng quyền, chứ không thể đổ nghiêng được. Mặc dù nhìn vào thì nét chữ rất bay bướm nhưng cách bố cục thì phải chắc chắn từng lớp lang trong ngoài chữ không phải cứ viết đúng chữ là xong.”

Ông Đường Chủ - CLB Thư pháp Thảo Đường

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Câu lạc bộ Thư Pháp Quang Trung

Đến với hội chữ, du khách không chỉ được đắm mình vào không gian xưa với sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công với những sản phẩm truyền thống như: Giấy dó, tơ lụa, sơn mài, khảm trai, mây tre đan nghệ thuật, gốm sứ, hoa, cây cảnh, nghề nặn tò he…Cách bài trí các gian hàng và bối cảnh không gian trang trí Hội chữ Xuân đậm nét khoa cử cùng nhiều trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật biểu diễn ca trù, quan họ, hát chèo, hát xẩm, chầu văn, lễ hội thả đèn tại Hồ Văn…

Một số hình ảnh tại Hội chữ Xuân 2018

Quang cảnh Hội chữ Xuân 2018

Góc của các họa sĩ

Các nghệ nhân làng nghề nặn tò he Phú Xuyên Hà Tây

Những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh đủ màu sắc

Góc dành cho các bé tập tô màu

Minh Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/tuc-xin-chu-dau-nam-nhung-nam-gan-day-co-gi-moi-me-850256.html