Tức giận việc bạn bị chửi, nam thanh niên dùng dao đâm nạn nhân thấu ngực

Nghe thấy bạn của mình bị chửi, Y Đinh Bkrông lập tức lấy dao đâm nhiều nhát vào một nam thanh niên trú cùng buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột khiến nạn nhân bị thương tích 35%.

Ngày 02/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Y Đinh Bkrông (SN 1999, trú tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 12/7/2017, Y Đinh Bkrông ngồi uống rượu với Y Tí Byă (SN 2002), Y Sai Ktul (SN 2003) và Y Hạ Bkrông (SN 2002, đều trú tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân) tại khu vực ngã tư trên đường 134 thuộc buôn Buôr. Trong lúc đang ngồi uống rượu thì có anh Y Noai Niê (SN 2000, trú cùng buôn) đi ngang qua.

Lúc này, Y Tí Byă nhớ đến chuyện mâu thuẫn với anh Y Noai Niê trước đây nên lên tiếng chửi anh Y Noai Niê. Thấy Y Noai Niê chửi lại bạn của mình, Y Đinh Bkrông lập tức cầm 01 con dao (loại dao Thái Lan mang theo từ trước) đứng lên xông về phía anh Y Noai Niê và đâm 01 nhát trúng vào vùng ngực phải của nạn nhân.

Trong lúc đau đớn, anh Y Noai Niê ôm ngực kêu cứu nhưng Y Đinh Bkrông tiếp tục cầm dao đâm 02 nhát trúng ngực và sườn trái của Y Noai Niê. Ngay sau đó, anh Y Noai Niê gục té ngã xuống đường và bất tỉnh. Phát hiện sự việc, mọi người chạy đến can ngăn và đưa anh Y Noai Niê đến bệnh viện để cấp cứu, riêng Y Đinh Bkrông bỏ chạy và vứt dao gây án.

Tại Bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk xác định: Anh Y Noai Niê bị vết thương thủng tâm thất trái, tỷ lệ thương tích 35%, vật tác động: sắc, nhọn.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được VKSND tỉnh Đắk Lắk chuyển đến TAND cùng cấp để xét xử theo quy định pháp luật.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/tuc-gian-viec-ban-bi-chui-nam-thanh-nien-dung-dao-dam-nan-nhan-thau-nguc-61121.html