Tức giận vì bị đánh 'lên bờ xuống ruộng', thanh niên dùng kéo đâm chết bạn nhậu

Trong lúc uống rượu, Y Phô và Ama Huy xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Y Phô bị Ama Huy đánh 'tơi tả'. Đến khi ra về, Y Phô vẫn bị Ama Huy đạp ngã xuống đất mấy lần nên bực tức, dùng kéo đâm chết Ama Huy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 17/4, một lãnh đạo VKSND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào chiều hôm qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 16/4, Y Phô Ni Niê (SN 1997) nhậu chung vơi Ama Huy (cùng trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Ngồi nhậu được một lúc, Y Phô và Ama Huy xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Ama Huy dùng tay đánh vào mặt Y Phô. Sau đó, Ama Huy tiếp tục dùng chân đá khiến Y Phô bất tỉnh, nằm dưới đất.

Khoảng 5 phút sau đó, Y Phô tỉnh dậy, ra sân lấy xe về thì bị Ama Huy dùng chân đạp té (ngã) xuống đất. Tức giận vì bị đánh, Y Phô đi lại xe của mình lấy con dao tự chế để chém trả Ama Huy nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Ama Huy tiếp tục dùng tay, chân đấm vào người Y Phô khiến thanh niên này tiếp tục té xuống.

Lúc này, Y Phô bò tới gần chỗ bị té (khoảng 2,5m) lấy cái kéo rồi đứng dậy nói với Ama Huy “đừng đánh em nữa, đánh em nữa là em giết anh”. Nghe Y Phô nói vậy nhưng Ama Huy vẫn bất chấp, tiếp tục lao vào đánh Y Phô.

Trong lúc tức giận, Y Phô đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người Ama Huy khiến nạn nhân gục xuống đất. Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Ama Huy đã tử vong ngay trên đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an xác minh điều tra làm rõ.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tuc-gian-vi-bi-danh-len-bo-xuong-ruong-thanh-nien-dung-keo-dam-chet-ban-nhau-post296694.info