Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 gắn với sự kiện 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang

Ngày 25-10, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp báo thông tin Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019.

Ông Thái Quốc Lưu, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thông tin, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết có nhiều hoạt động diễn ra tại Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 gắn với sự kiện 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu (đa số các hoạt động này diễn ra từ ngày 19 đến 22-11-2019).

Các hoạt đồng gồm: triển lãm tranh - ảnh nghệ thuật về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại và Du lịch Bạc Liêu; Chương trình tọa đàm, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật nhằm tôn vinh Bản Dạ cồ hoài lang của cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, kết nối từ giai điệu trong những ca khúc của nhạc sĩ - nhà báo Vũ Đức Sao Biển; Chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra, Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 còn tổ chức Không gian các miền Di sản, với chủ đề Hội tụ các miền Di sản (chương trình nghệ thuật Dạ cổ hoài lang - với các miền Di sản; Liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau, lần thứ XIV - 2019 mở rộng).

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 cũng tổ chức: Đoàn khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; hội thảo Hợp tác, liên kết, khai thác tiềm năng du lịch Bạc Liêu; chương trình ký kết liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa UBND TPHCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửa Long; hội thảo Hợp tác, liên kết, khai thác tiềm năng du lịch Bạc Liêu; tổ chức khởi công một số công trình, dự án…

Theo bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, mong muốn của tỉnh là qua các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với sự kiện 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang nhằm tăng cường giới thiệu và quản bá hình ảnh về văn hóa, du lịch của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và văn hóa, du lịch nói riêng.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tuan-van-hoa-du-lich-bac-lieu-2019-gan-voi-su-kien-100-nam-ra-doi-ban-da-co-hoai-lang-624594.html