Tuần tra song phương trên tuyến biên giới Thừa Thiên Huế - Sê Kông

Ngày 21-3, Đồn Biên phòng Nhâm, BĐBP Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại đội bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tiến hành tuần tra song phương trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Lực lượng tuần tra hai bên bắt tay hữu nghị tại cột mốc biên giới. Ảnh: Võ Tiến

Tại buổi tuần tra, lực lượng hai bên đã kiểm tra đoạn biên giới từ cột mốc 650 đến cột mốc 651, đồng thời thực hiện các nghi thức: Chào cột mốc, kiểm tra nguyên trạng cột mốc, đường biên; giới thiệu về cột mốc và tổ chức phát quang xung quanh cột mốc.

Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, cột mốc đảm bảo nguyên trạng, nhân dân hai bên biên giới luôn chấp hành nghiêm các Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định...

Đại úy Xúp Phay, Phó Đại đội trưởng Đại đội bảo vệ biên giới 531 cho biết: Hai bên đã tiên hành tuần tra, kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; thông báo cho nhau về tình hình hoạt động của các loại tội phạm hai bên biên giới và đề ra các giải pháp phối hợp đấu tranh ngăn chặn.

Trước đó, ngày 15 và 16-3, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, BĐBP Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp với Đại đội bảo vệ biên giới 531 tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc 670 đến cột mốc 671.

Võ Tiến

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuan-tra-song-phuong-tren-tuyen-bien-gioi-thua-thien-hue-se-kong/