Tuần tra song phương bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Trong các ngày từ 23 đến 25-6, Đồn Biên phòng Nậm Càn, BĐBP Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 222, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tổ chức tuần tra song phương kiểm tra, kiểm soát bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đại đội Biên phòng 222 chào cột mốc quốc giới số 424 biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Hùng Phong

Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đại đội Biên phòng 222 chào cột mốc quốc giới số 424 biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Hùng Phong

Đội hình tuần tra của 2 bên đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình hết sức hiểm trở , tuần tra từ vị trí cột mốc quốc giới số 423 đến mốc số 424 và phát quang, thông tầm nhìn biên giới. Hoạt động còn nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn...

Kết quả, dấu hiệu đường biên, cột mốc biên giới được đảm bảo an toàn nguyên trạng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới; đội hình tuần tra đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Hùng Phong

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuan-tra-song-phuong-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-post430219.html