Tuần tra, kiểm tra hành chính ban đêm CSCĐ liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy

Ngày 22-3, thông tin từ BCH Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội cho biết, trong hai ngày làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, một số tổ công tác của đơn vị đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy các loại…

Theo đó, rạng sáng 21-3, tổ công tác thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 do Thượng úy Hà Tuấn Bình làm tổ trưởng cùng các tổ viên là Trung úy Bùi Mạnh Hùng, Trung sĩ Đào Văn Trường và Hạ sĩ Vương Hải Long làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khoảng 30g30 cùng ngày, tại đường Minh Khai, phường Minh Khai tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, đi bộ trên vỉa hè có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó, tổ công tác phát hiện nam thanh niên giấu một hộp thuốc lá bằng sắt, hình vuông trong “vùng kín” của mình. Bên trong hộp sắt này có rất nhiều gói nilon kích thước khác nhau, chứa chất tinh thể màu trắng và các viên nén màu vàng, màu xanh.

Khai thác nóng tại chỗ, nam thanh niên thừa nhận toàn bộ tang vật nói trên là ma túy đá và ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được làm rõ là Đinh Quang Hiệp, SN 1981, trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lúc này, Hiệp một mực xin tha và mạo nhận rằng: “Trước đây em cũng từng làm cơ động…”. Được biết, Hiệp đã có 1 tiền án.

Lực lượng CSCĐ Hà Nội tuần tra, kiểm tra hành chính vào ban đêm. ảnh: M.Chi

Lực lượng CSCĐ Hà Nội tuần tra, kiểm tra hành chính vào ban đêm. ảnh: M.Chi

Sau khi lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về CA phường Minh Khai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào rạng sáng 18-3, một tổ công tác khác của Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 do Trung úy Nguyễn Mạnh Hà - tổ trưởng, Trung úy Bùi Mạnh Hùng, Trung sĩ Đào Văn Trường và Hạ sĩ Vương Hải Long làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy ở khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ có dấu hiệu bất thường nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Lập tức đối tượng cò quay, bất hợp tác vì cho rằng mình không phạm lỗi gì cả. Trung úy Nguyễn Mạnh Hà liền giải thích về kiểm tra hành chính theo kế hoạch của CATP và kiên quyết kiểm tra đối với đối tượng này.

Đúng như nghi vấn, tổ công tác phát hiện đối tượng giấu rất nhiều gói nilon chứa chất bột màu trắng, chất tinh thể màu trắng và các viên nén màu hồng trong người và hơn 16 triệu đồng tiền mặt. Lúc này, biết không thể thoát, đối tượng bắt đầu “diễn kịch” khóc lóc nói rằng mình và cả gia đình đang bị HIV, mẹ đang nằm cấp cứu trong BV… để xin tha: “em khổ lắm mong các anh bỏ qua cho em…”.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người cùng tang vật về CA phường Hoàng Văn Thụ để tiếp tục làm rõ. Tại trụ sở CQCA, đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Anh, SN 1974, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đối tượng thừa nhận số tang vật trên là ma túy, Tiến Anh đã có 4 tiền án.

Các vụ việc trên hiện đang được CQCA tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tuan-tra-kiem-tra-hanh-chinh-ban-dem-cscd-lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-141276.html