Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sẽ giảm nguy cơ mắc Covid-19

Thêm tin vui trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (Covid-19) tại Việt Nam, đó là ngày 20-2 có thêm 3 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện, trong đó có một bệnh nhi mới 3 tháng tuổi.

Đáng mừng nữa là mẹ của bệnh nhi, trong suốt quá trình chăm sóc con, đã không bị lây nhiễm Covid-19. Điều đó chứng tỏ, nếu tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng ngừa thì nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm.

Hai mẹ con bé N.G.L được xuất viện tại Bệnh viện Nhi trung ương sáng 20-2. Ảnh: Duy Hiệu

Đã có 15/16 bệnh nhân khỏi bệnh

Cách đây hơn 10 ngày, bé gái N.G.L (3 tháng tuổi ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị nhiễm Covid-19 từ bà ngoại. Dù biểu hiện bệnh không nặng nhưng đây là trường hợp quá nhỏ, do đó, để bảo đảm công tác điều trị, chăm sóc, cách ly tốt nhất, bệnh nhi được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đến Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em (Bệnh viện Nhi trung ương).

GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. "Những ngày qua, chúng tôi tập trung chăm sóc dinh dưỡng, nâng đỡ thể trạng, long đờm… cho bệnh nhi. Sau 4 ngày điều trị, ngày 14-2, chúng tôi đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và kết quả âm tính với Covid-19. Ngày 17-2, kết quả xét nghiệm của cháu bé tiếp tục âm tính với Covid-19. Hiện tại, bé chơi ngoan, tiếp xúc tốt, không sốt, ăn tốt. Các chỉ số xét nghiệm sinh hóa, huyết học, X-quang tim, phổi trong giới hạn bình thường”, GS.TS Lê Thanh Hải nói.

Còn tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào chiều 20-2 đã có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị thành công. Như vậy, tại đây đã điều trị khỏi cho 4/5 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bác sĩ Trần Quang Vịnh, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được điều động tăng cường đến Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà chia sẻ: "5 bệnh nhân nhiễm bệnh đều ở thể nhẹ với biểu hiện: Ho, sốt, mệt mỏi. Nhóm bác sĩ và điều dưỡng gồm 24 người chia nhau hằng ngày khám và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt đầy đủ cho các bệnh nhân. Trong quá trình điều trị, các bệnh nhân diễn biến rất ổn định, không có gì bất thường".

Dự kiến, hôm nay (21-2), bệnh nhân Việt kiều Mỹ được điều trị khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất viện. Như vậy, hiện Việt Nam đã điều trị khỏi cho 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: "Đến nay trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với Covid-19. Phác đồ chủ yếu là điều trị triệu chứng, nhưng với tỷ lệ 15/16 ca được chữa khỏi cho thấy, phác đồ điều trị của Việt Nam là hiệu quả. Đặc biệt, việc điều trị thành công cho bệnh nhi 3 tháng tuổi mắc Covid-19 là một thành tựu lớn của y học Việt Nam. Từ ca bệnh này, chúng tôi sẽ sớm tổ chức họp, rút kinh nghiệm từ đó làm tốt hơn nữa việc phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới".

Tuân thủ nghiêm biện pháp phòng tránh lây truyền bệnh

Dù chăm sóc con 3 tháng tuổi bị nhiễm Covid-19, thậm chí vẫn cho con bú, nhưng kết quả xét nghiệm 3 lần của mẹ bệnh nhi N.G.L ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đều âm tính với Covid-19. Hiện sức khỏe mẹ cháu bé N.G.L hoàn toàn bình thường, song vẫn phải tiếp tục cách ly theo đúng quy định vì tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh. Sau khi xuất viện, hai mẹ con thực hiện việc cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Chia sẻ qua điện thoại tại Bệnh viện Nhi trung ương vào sáng 20-2, mẹ cháu bé N.G.L gửi lời cảm ơn các y bác sĩ đã hết lòng chăm sóc hai mẹ con suốt thời gian qua…

Trả lời câu hỏi vì sao mẹ cháu bé N.G.L không bị lây nhiễm Covid-19, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em (Bệnh viện Nhi trung ương) cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đường lây truyền của vi rút mới này. Quan trọng nhất là tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây truyền bệnh từ các giọt bắn dịch tiết của bé L. Do đó, người mẹ khi chăm sóc con đã tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ bằng dung dịch sát khuẩn, đeo găng tay, tránh giọt bắn của cháu bé vào niêm mạc mắt, miệng… Không chỉ vậy, ngay tại Bệnh viện Nhi trung ương hằng ngày có khoảng 2.000 trẻ đến khám. Do đó, bệnh viện cũng bố trí khu vực cách ly đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bé điều trị tại đây”.

Còn theo bác sĩ Trần Quang Vịnh, cùng với việc điều trị cho các bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, một yêu cầu khó khác là các y, bác sĩ phải chú ý kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng tránh lây nhiễm chéo. Đến nay, 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh, một người còn lại ổn định sức khỏe, là niềm vui của cả nhóm y, bác sĩ chăm sóc họ thời gian qua. Điều mừng nữa là không có nhân viên y tế nào bị lây nhiễm Covid-19.

Đánh giá về tình hình dịch Covid-19 tại nước ta thời gian tới, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho rằng, tình hình dịch chung của thế giới, đặc biệt là tại nước bạn Trung Quốc còn phức tạp. Với bối cảnh đó, chúng ta không chủ quan, luôn trong tình trạng ứng trực và sẵn sàng. Biện pháp quan trọng nhất hiện nay là khoanh vùng, cách ly triệt để. Từng người dân phải có ý thức tự phòng bệnh dựa theo những khuyến cáo của Bộ Y tế, cũng như có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 17h ngày 20-2, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện tại, thành phố không còn trường hợp cách ly, theo dõi chặt chẽ. Trong tổng số 2.036 trường hợp giám sát tại cộng đồng có 1.648 trường hợp đã kết thúc giám sát, còn 388 trường hợp còn phải giám sát y tế.

Xuân Lộc

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/958981/tuan-thu-cac-bien-phap-phong-ngua-se-giam-nguy-co-mac-covid-19