Tuần này Quốc hội bàn bạc về việc kéo dài thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 sẽ xem xét về báo cáo kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Báo cáo này vào ngày thứ 2, 5/11.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo trên và sau đó, các ĐBQH sẽ thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Trước đó, tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại buổi làm việc, báo cáo của Chính phủ cho hay, thời gian qua, thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đã góp phần tiếp tục thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Về đối ngoại, nhiều cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam đánh giá cao chính sách cấp thị thực điện tử của Việt Nam, góp phần tạo thuận lợi trong việc xây dựng các mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các quốc gia trong giai đoạn hội nhập; an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Ngoài ra, các ĐBQH tuần nay sẽ thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Tuần làm việc này, dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), dự án Luật Đặc xá, dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi, dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia… cũng được đưa ra bàn bạc./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tuan-nay-quoc-hoi-ban-bac-ve-viec-keo-dai-thuc-hien-thi-diem-cap-thi-thuc-dien-tu-cho-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-viet-nam-2018110417515129.htm