Tuấn 'khỉ' nổ súng cướp sới bạc: Kháng nghị tăng hình phạt

Viện kiểm sát cho rằng án sơ thẩm tuyên phạt chưa tương xứng tính chất, hành vi phạm tội 6 đồng phạm của Tuấn 'khỉ'.

Ngày 10/3/2021, Viện KSND TPHCM vừa ban hành quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ án liên quan tới Lê Quốc Tuấn (Tuấn ‘khỉ’, 33 tuổi, tại TPHCM) bắn 7 người thương vong ở Củ Chi, TPHCM.

Kháng nghị của Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Văn Vui có vai trò hành vi phạm tội tích cực trong vụ án nhưng mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo là quá nhẹ so với tính chất, hậu quả của vụ án. Về nhân thân các bị cáo không có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Từ đó, Viện KSND TPHCM đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Văn Vui.

Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16/12/2020, TAND TPHCM xét xử 19 đồng phạm của Tuấn ‘khỉ’ - đối tượng dùng súng bắn 7 người thương vong ở Củ Chi, đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị tổng 90 năm tù cho các bị cáo...

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm, 34 tuổi, ngụ TPHCM) 5-6 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, 8-9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuấn 'khỉ' và khẩu súng gây án.

Tuấn 'khỉ' và khẩu súng gây án.

18 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 1 năm đến 8 năm 8 tháng tù là bị cáo Trần Quốc Đạt, tội danh “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi - cùng tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Văn Vui – cùng tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân – cùng về tội “Che giấu tội phạm”; Đặng Trung Ngọc tội danh “Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa này, Lê Quốc Tuấn vào các ngày 29-30/1, đã dùng súng AK bắn chết 5 người làm bị thương 2 người; cướp 3 xe môtô cùng số tiền 800 triệu đồng.

Trong quá trình trốn truy nã bị lực lượng chức năng phát hiện vay bắt, Tuấn đã dùng súng chống trả lại nên bị bắn chết. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Lê Quốc Tuấn.

Phạm Thanh Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng một túi đạn, mang về Việt Nam và đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ.

Trong đó, Phạm Thanh Tâm đã đưa cho Tuấn "khỉ’ 1 khẩu súng AK và Tuấn sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp số tiền 800 triệu đồng vào ngày 29-30/1 trên địa bàn Củ Chi.

Sau khi gây án, Tuấn ‘khỉ’ đã đưa số tiền 800 triệu đồng cướp được tại sới bạc cho Phạm Thanh Tâm cất giữ, Tâm cùng đồng bọn cất giấu số tiền trên. Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi dù biết 800 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp, nhưng vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an để cướp số tiền trên.

Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném súng K54 và 7 viên đạn là vi phạm pháp luật.

Nguyễn Duy Khang, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, bà Nguyễn Kim Ngân biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết người để cướp tài sản, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng vẫn tìm cách giúp đỡ Lê Quốc Tuấn trong thời gian Tuấn lẩn trốn.

Trong khi Đặng Trung Ngọc, dù biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng AK bắn chết người để cướp tài sản, biết nơi Tuấn lẩn trốn nhưng không trình báo cơ quan công an.

Thu Thanh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tuan-khi-no-sung-cuop-soi-bac-khang-nghi-tang-hinh-phat-3428845/