'Tuấn khỉ' - hung thủ xả súng khiến 8 người thương vong đã bị tiêu diệt

Chiều 14-2, Bộ Công an đã có thông báo về việc lực lượng Công an trong quá trình vây bắt đối tượng bị truy nã Lê Quốc Tuấn (tức 'Tuấn khỉ', 33 tuổi, trú H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã tiêu diệt đối tượng này do y quyết liệt chống trả lực lượng Công an.

Chiều 14-2, Bộ Công an đã có thông báo về việc lực lượng Công an trong quá trình vây bắt đối tượng bị truy nã Lê Quốc Tuấn (tức “Tuấn khỉ”, 33 tuổi, trú H. Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã tiêu diệt đối tượng này do y quyết liệt chống trả lực lượng Công an.

Lê Quốc Tuấn, tức “Tuấn khỉ” và thi thể đối tượng sau khi bị tiêu diệt.

Lê Quốc Tuấn, tức “Tuấn khỉ” và thi thể đối tượng sau khi bị tiêu diệt.

Theo đó, ngày 13-2, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Lực lượng Công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát, đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến 22 giờ 15 cùng ngày, lực lượng vây bắt phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng. Để đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Cũng trong chiều 14-2, Công an TPHCM tổ chức họp báo nhằm thông tin về vụ tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, vụ án “Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại H. Củ Chi vào ngày 29-1-2020 đã khiến 5 người chết và 3 người bị thương. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Tuấn về các tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trong vụ án này, CQĐT xác định có đồng phạm nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, trú H. Củ Chi) về tội danh: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đến ngày 3-2, đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú, còn đối tượng Lê Quốc Tuấn tiếp tục lẩn trốn.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, vụ án tại sòng bài Củ Chi là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn thực hiện. CATP Hồ Chí Minh nhận thức được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an nên quyết định thành lập Ban chuyên án để điều tra, thường xuyên chỉ đạo sát sao. Sau khi phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, ban chuyên án đã nhận được một số thông tin về Tuấn “khỉ”. Và cuối cùng xác định, Tuấn ẩn náu tại nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Tối 13-2, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp cùng các lực lượng khác tập kích bí mật để bắt đối tượng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng Tuấn rất hung hãn, không đầu hàng. Đối tượng Tuấn liên tục chống trả quyết liệt, tìm đường tẩu thoát. Tuấn đã bắn 3 phát, có 1 phát đạn lép và 2 phát nổ.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 29-1-2020, CAH Củ Chi nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông. Nghi phạm được xác định là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, trú H. Củ Chi). Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, Tuấn đến sới bạc nói trên để đánh bạc và thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây nên bỏ đi một lúc rồi cùng Lê Quốc Minh (1993) đi xe máy BS 52T2 - 30.. quay lại sòng bạc. Tại đây, Tuấn dùng súng AK bắn liên tiếp nhiều phát đạn làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Cơ quan công an xác định 4 người tử vong, gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, đều trú H.Củ Chi). Người bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông).

Sau khi gây án, đối tượng Tuấn đi xe máy SH màu đỏ, cầm súng AK tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An (H. Củ Chi). Tại đây, Tuấn bỏ xe SH và tiếp tục cướp xe máy hiệu Nouvo màu đỏ đen BS 59Y2–301... tẩu thoát. Đến 0 giờ 15 ngày 30-1, anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) chạy xe máy hiệu Wave trên Tỉnh lộ 15 xã Phú Hòa Đông (H. Củ Chi) thì bị kẻ cướp nổ súng bắn tử vong. Sau khi gây án, hung thủ lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều vỏ đạn của súng AK và súng ngắn. Cơ quan CA xác định người gây ra vụ án mạng trên cũng là nghi can gây ra vụ xả súng vào sới bạc khiến 4 người tử vong vào chiều 29-1. Ngoài ra, trong lúc tẩu thoát và cướp xe máy, đối tượng Tuấn còn nổ súng làm 2 người khác bị thương.

Liên quan trong vụ án này, ngày 14-2, Cơ quan CSĐT CATP Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Quốc Minh (1993) cùng 9 người khác để điều tra về các hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Như vậy, đến nay đã có 11 đồng phạm của Tuấn “khỉ” bị bắt giữ. Hiện CATP Hồ Chí Minh đang tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức lực lượng xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220276_-tuan-khi-hung-thu-xa-sung-khien-8-nguoi-thuong-vong-da-bi-tieu-diet.aspx