Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt thế nào khi đang lẩn trốn?

Bị vây ráp, áp sát nơi lẩn trốn, Tuấn 'khỉ' nổ súng chống trả thì bị lực lượng chức năng bắn hạ.

Sáng 14/2, Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Khoa học Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ khác khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi Tuấn “khỉ” (Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) bị bắn hạ vào tối 13/2.

Tuấn “khỉ” bị lực lượng chức năng vây ráp nhiều lớp khi đang lẩn trốn trong một căn nhà thuộc khu vực giáp ranh huyện Hóc Môn với xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Lực lượng chức năng vây bắt Tuấn "khỉ".

Lực lượng chức năng vây bắt Tuấn "khỉ".

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm mang áo giáp chống đạn, súng áp sát gần căn nhà thì Tuấn "khỉ" chống trả nên lực lượng công an quyết định bắn hạ nghi can.

Sau khi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt, lực lượng công an tiếp cận hiện trường kiểm tra thì cạnh thi thể Tuấn "khỉ" là khẩu súng AK báng xếp còn rất nhiều đạn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/1, Tuấn “khỉ” cùng Lê Quốc Minh (biệt danh Minh "si-đa", sinh năm 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy Wave mang theo súng AK bán xếp đến vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thanh Đông. Tại đây, Tuấn nổ súng bắn 4 người chết và khiến anh Th. bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” chiếm đoạt xe SH rồi bỏ chạy. Khi đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, Tuấn “khỉ” nổ súng khiến 1 người đi đường chết tại chỗ rồi tiếp tục bỏ trốn.

MINH ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phap-luat/tuan-khi-bi-tieu-diet-the-nao-khi-dang-lan-tron-ar527689.html