Tuấn Hưng: 'Tôi lên tiếng để Hoa Vinh không tái phạm ở những sản phẩm khác'

Ca sĩ Tuấn Hưng đã có cách hành xử khiến nhiều người bất ngờ trước việc bị 'hiện tượng mạng' Hoa Vinh chế lời ca khúc Độc thoại với lời lẽ nhạy cảm.

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng vô cùng bức xúc khi sản phẩm Độc thoại của anh và tác giả Nguyễn Hồng Thuận bị Hoa Vinh chế lại với lời lẽ khá nhạy cảm. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ còn gay gắt cho rằng, “hiện tượng mạng” câu like và muốn “va chạm” với mình.

Được biết, ngay sau khi Tuấn Hưng “đăng đàn”, thì Hoa Vinh đã chủ động gọi điện xin lỗi anh và nhắn tin xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận về sự việc đáng tiếc này. Xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, anh đã chấp nhận lời xin lỗi của Hoa Vinh.

Tuấn Hưng đã chấp nhận lời xin lỗi của Hoa Vinh.

Nói về việc dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của Hoa Vinh, dù trước đó anh còn tuyên bố sẽ “làm cho ra nhẽ”, Tuấn Hưng cho hay: “Tôi chưa gặp Hoa Vinh ngoài đời. Nhưng, khi cậu ấy biết việc bản thân làm chưa đúng, nhận ra lỗi lầm và chủ động muốn sửa sai, thì mình cũng nên cởi mở. Bản thân tôi cũng có một thời tuổi trẻ, và Hoa Vinh còn ít tuổi hơn tôi rất nhiều. Là đàn anh, nên tôi sẽ không chấp nhặt những chuyện đó. Điều quan trọng là Hoa Vinh đã chủ động gọi điện xin lỗi, và xử lý mọi chuyện đúng mực. Hơn nữa, những cái tôi yêu cầu, cậu ấy cũng đã đáp ứng rồi. Thế nên, không việc gì tôi phải làm lớn chuyện lên cả, mà sẽ xử lý mọi thứ chiều hướng êm đẹp”.

Trước những lo ngại cho rằng, bài chế với lời lẽ nhạy cảm của Hoa Vinh sẽ ảnh hưởng tới sản phẩm Độc thoại của Tuấn Hưng và Nguyễn Hồng Thuận, nam ca sĩ bày tỏ: “Thật ra, khán giả họ rất tinh tế. Bản Độc thoại do Tuấn Hưng thể hiện vẫn là chính nó, và vẫn được khán giả yêu mến. Tôi quyết định lên tiếng để cậu ấy không tái diễn ở những sản phẩm âm nhạc khác của tôi hay của một ai đó”.

Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng chia sẻ rằng, cuộc nói chuyện giữa anh và Hoa Vinh rất cởi mở: “Trong lúc nói chuyện, tôi cũng đã có những lời khuyên dành cho cậu ấy nếu muốn theo đuổi nghệ thuật. Tính tôi không bao giờ muốn “dạy đời” ai cả. Còn những gì cần nói với Hoa Vinh thì tôi cũng đã nói hết với cậu ấy rồi. Thay đổi thế nào là ở bản thân cậu ấy”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuan-hung-toi-len-tieng-de-hoa-vinh-khong-tai-pham-o-nhung-san-pham-khac-a414577.html