Tuấn Hưng 'quẩy sung' cùng hàng nghìn khán giả

Giọng ca 'Nắm lấy tay anh' khuấy động đêm bán kết 'Hoa khôi Du lịch 2020' với loạt hit đình đám.

Tối 25/11, đêm bán kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2020 diễn ra tại đảo nổi, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông. Trong đêm, top 30 thí sinh đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn thu hút với trang phục áo dài, dân tộc, dạ hội cùng những màn giới thiệu bản thân và tài năng ấn tượng.

Top 30 thí sinh trong trang phục áo dài trắng.

Top 30 thí sinh trong trang phục áo dài trắng.

Đảm nhận vị trí “cầm cân nảy mực” trong đêm bán kết là ca sĩ Dương Quốc Hưng, NTK Valentine Vân Nguyễn, Hoa hậu Hoàn cầu - đương kim Hoa khôi Du lịch 2017 Khánh Ngân, doanh nhân Hiền Phương Đông và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Ban giám khảo đêm bán kết cuộc thi.

Trong phần thi Trang phục dân tộc các vùng miền, mỗi thí sinh xuất hiện trong sự độc đáo riêng. Đây không chỉ là phần thi trình diễn trang phục đơn thuần mà còn giúp thí sinh cảm nhận được vẻ đẹp của trang phục các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Từ đó lan tỏa và quảng bá tinh hoa dân, nét độc đáo của đất nước và con người Việt Nam.

Thí sinh Đặng Thanh Ngân đến từ Đắk Nông xuất hiện tinh tế trong trang phục của người phụ nữ Lô Lô. Cách phối màu mang đặc trưng riêng nhưng vẫn có tính thẩm mĩ, tinh tế và khéo léo.

Thí sinh Bùi Thanh Thủy diện thiết kế với hình ảnh áo tứ thân và trống đồng. Trang phục tôn lên nét văn hóa ngàn đời xưa là điểm hội tụ của hồn thiêng sông núi được hình thành từ thời vua Hùng dựng nước đến thời đại ngày nay.

Thí sinh Bùi Bích Diệp khoác lên mình trang phục với sự kết hợp giữa áo dài và áo Nhật Bình cùng với nét văn hóa “Múa bóng rỗi”. Chiếc mâm tháp vàng thể hiện sự trân trọng, lòng tôn kính dâng lên thần linh. Đặc biệt chân váy được thiết kế theo cờ lục sắc, bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBT.

Vũ Minh Thư diện trang phục Thai Chakkri của phụ nữ Thái. Đường nét thiết kế tinh tế, gồm có chiếc váy dài quấn quanh người gọi là Phasin, kèm theo đó là chiếc khăn dệt vắt qua vai.

Hoàng Thị Ngọc Nhi gây chú ý khi diện lên mình bộ trang phục của người Ê đê với những họa tiết thổ cẩm mang đậm chất truyền thống, góp phần gìn giữ và quảng bá những nét độc đáo về trang phục, về bản sắc văn hóa dân tộc của người Ê đê. Cô cũng là thí sinh duy nhất đi chân trần trình diễn.

Đào Hoàng Anh đến từ Hà Nội gây ấn tượng với trang phục cách điệu từ áo yếm trong bộ váy tứ thân của phụ nữ Bắc bộ, điểm nhấn là họa tiết Âu Việt cổ thể hiện sự uy quyền của trang phục.

Ngoài phần trình diễn của top 30 thí sinh, đêm bán kết có sự xuất hiện của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Giọng ca Hà thành nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Đắk Nông. Được biết, đây là màn tái xuất sau thông tin giải nghệ cách đây vài tháng.

Nói về điều này, Tuấn Hưng chia sẻ: “Bởi đi hát dành thời gian cho gia đình chứ không phải là giải nghệ. Tạm ngưng một thời gian để nạp năng lượng và nhìn rõ lại khả năng của bản thân để không bị nhàm chán dù Tuấn Hưng chỉ có bấy nhiêu bản hit. Phong trào cover nhạc xưa lại tạo cơ hội cho kho nhạc cũ của mình có cơ hội thêm lần nữa. Rất nghiêm túc cho sự trở lại vào lúc này”.

Tuấn Hưng “quẩy” sung cùng khán giả.

Trong đêm bán kết, Tuấn Hưng dành tặng khán giả loạt hit “Nắm lấy tay anh”, “Tìm lại bầu trời”, “Đam mê, “Độc thoại” và “Tan”. Sự nhiệt tình của khán giả khiến giọng ca diễn “sung” hơn sau một thời gian vắng bóng sân khấu ca nhạc.

Ngoài Tuấn Hưng, đêm bán kết có màn biểu diễn của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng với ca khúc “Em đẹp nhất đêm nay” và nhóm nhạc trẻ The Wings.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/tuan-hung-quay-sung-cung-hang-nghin-khan-gia-d141764.html