Tuấn Hưng giải nghệ ở tuổi 42: Vừa buồn vừa tiếc

Đó là cảm xúc thực sự của những khán giả gắn bó với biết bao thăng trầm trong nghề của nam ca sĩ. Nhất là khi, lý do giải nghệ còn đang gây nhiều tranh cãi.

Con đường nghệ thuật đáng tự hào

Tuấn Hưng là ca sĩ nổi tiếng ở thập niên 90 khi kết hợp cùng Bằng Kiều, Tú Dưa và một thành viên khác trong ban nhạc Quả Dưa Hấu. Sau đó, anh tách riêng và đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ solo. Với các ca khúc như: Vẫn nhớ, Tìm lại bầu trời, Tình yêu lung linh, Đêm định mệnh... Tuấn Hưng luôn khiến khán giả nhớ đến bởi phong cách âm nhạc sôi nổi, cháy hết mình và tràn ngập năng lượng khỏe khoắn.

Tính đến nay, Tuấn Hưng đã có trong tay 12 album được phát hành tại thị trường âm nhạc, nếu như khán giả đời đầu của nam ca sĩ chẳng thể quên album Vũ điệu thần tiên, Tình yêu lung linh thì thế hệ cuối 8x, 9x lại khắc sâu album Tìm lại bầu trời ra mắt năm 2012 với loạt bản hit Dĩ vãng cuộc tình, Cầu vồng khuyết, Tình yêu đâu phải trò chơi...

Tất nhiên, nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của Tuấn Hưng, khán giả không thể quên ca khúc Nắm lấy tay anh. Đây là bản hit được đích thân nhạc sĩ Tú Dưa, cũng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu viết tặng và dành cho Tuấn Hưng như một lời chúc phúc cho đám cưới của nam ca sĩ và Hương Baby. Ca từ đẹp cùng giai điệu nhẹ nhàng nhưng không thiếu những phân đoạn cao trào, chạm đến tận cùng lồng ngực người nghe, Nắm lấy tay anh nhanh chóng trở thành ca khúc thịnh hành và đi đến bất cứ đâu, bài hát này cũng được khán giả yêu cầu Tuấn Hưng thể hiện. Cho đến hiện tại, MV này đã thu về hơn 68 triệu lượt xem trên Youtube sau 4 năm phát hành.

Quả thật, 22 năm sự nghiệp không chỉ là một con đường dài gồ ghề, mà còn là cả một quá trình đưa Tuấn Hưng từ một thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất nhì thời điểm nhạc Việt cách đây 2 thập kỷ đến người đàn ông có bề ngoài khá thô ráp nhưng lại luôn đem tới những bản tình ca ngọt lịm được hàng triệu khán giả yêu mến.

Tuyên bố giải nghệ, Tuấn Hưng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối nhưng cũng không quá bất ngờ.

Tuyên bố giải nghệ, Tuấn Hưng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối nhưng cũng không quá bất ngờ.

Còn nhiều tiếc nuối?

Một cột mốc khó quên với Tuấn Hưng chính là khi anh quyết định tổ chức liveshow “Ngựa Hoang” kỷ niệm 20 năm ca hát, đồng thời kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình. Tuy nhiên, chỉ cách vài giờ trước khi sân khấu lên đèn, nam ca sĩ bất ngờ nhận được thông báo hủy biểu diễn vì “lý do đặc biệt”. Điều này khiến cho anh phải chịu tổn thất hơn 2 tỷ đồng và thậm chí anh đã phải nhập viện do không chịu được cú sốc lớn.

Dẫu vậy, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Tuấn Hưng lại khoảng thời gian gần đây, khi dịch COVID-19 xuất hiện, nhiều show diễn phải hủy bỏ, Tuấn Hưng cùng Quang Hà và ban nhạc Màu nước đã nảy ra ý định hát cho các khán giả nghe với chi phí 250 ngàn/người, rẻ hơn nhiều việc họ từng bỏ tiền đi mua vé xem một liveshow như bình thường và hình thức là họ chỉ việc ở nhà mở điện thoại là sẽ xem được tất cả. Không có kịch bản chương trình, thậm chí cũng không có cả danh sách bài hát cụ thể, thay vào đó, 2 nam ca sĩ lựa chọn ca khúc biểu diễn một cách ngẫu hứng. Ngoài phần trình diễn, Quang Hà và Tuấn Hưng còn chia sẻ cuộc sống, công việc cũng như khó khăn gian khổ trong suốt 20 năm qua.

Dù show diễn không có khán giả nhưng vẫn đạt được độ nóng từ đầu đến cuối. Trước câu hỏi thông điệp lớn nhất khi quyết định thực hiện show diễn không khán giả trực tiếp lần này là gì? Nam ca sĩ Tuấn Hưng đáp: “Tôi muốn âm nhạc vẫn luôn sống và khán giả dù ở nhà nhưng vẫn có thể thưởng thức trong bất cứ hoàn cảnh nào...”.

Mọi cuộc vui đều sẽ phải khép lại, trên trang cá nhân cách đây ít ngày, Tuấn Hưng viết: “Tôi yêu các bạn. Trân trọng tình cảm của khán giả dành cho tôi. Vị trí đang có quả thật là rất khó khăn gian khổ tôi mới đạt được. Nên để nghĩ đến ngày chia tay sân khấu quả thật rất khó khăn. Tôi sẽ tạm xa các bạn một thời gian để chăm sóc cho các con và gia đình mình...”.

Mặc dù tuyên bố này của Tuấn Hưng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối nhưng cũng không quá bất ngờ. Bởi những ai dõi theo Tuấn Hưng lâu nay đều biết, anh là một người chồng, người cha đầy trách nhiệm, không phải ngẫu nhiên mà anh được công chúng gán cho biệt danh “ông chồng quốc dân”, “ông bố quốc dân”. Một số ý kiến nhận định, Tuấn Hưng giải nghệ với lý do này chính là một lựa chọn quá khôn ngoan. Không phải nghệ sĩ nào cũng dễ dàng có được những thứ mà Tuấn Hưng đang có bây giờ: tên tuổi, uy tín, hình ảnh, tình cảm của khán giả.

Tùng Lâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tuan-hung-giai-nghe-o-tuoi-42-vua-buon-vua-tiec-n178082.html