Tuần Châu làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Tuần Châu là phường du lịch trọng điểm của TP Hạ Long, vì vậy Đảng ủy, chính quyền phường luôn xác định công tác bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội là nhiệm xuyên suốt... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trước đây, khu phố 3, phường Tuần Châu thường xuyên có tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng. Xác định rõ thực trạng này, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể phường đã phối hợp với cấp ủy, chi bộ khu phố tích cực tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi việc làm, hành động vì môi trường được cán bộ, đảng viên trong khu gương mẫu thực hiện trước, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng hưởng ứng, làm theo.

ĐVTN phường Tuần Châu tham gia dọn rác tại Khu du lịch Tuần Châu, TP Hạ Long.

ĐVTN phường Tuần Châu tham gia dọn rác tại Khu du lịch Tuần Châu, TP Hạ Long.

Ông Đặng Duy Tân, Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 3, cho biết: Đã thành thói quen, cứ 7h chủ nhật hằng tuần, người dân khu phố đều tích cực tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường, xóa bỏ các điểm đen tập kết rác thải, mở rộng đường dân sinh, đảm bảo mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp. Trong quá trình dọn vệ sinh, chúng tôi cũng vận động bà con trồng tuyến đường hoa; khơi thông hệ thống thoát nước hai bên đường. Các hộ dân tổ 13 còn tự bỏ kinh phí làm đường bê tông để đi lại thuận tiện, sạch sẽ hơn.

Bám sát kế hoạch của thành phố về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; xây dựng thành phố thông minh”, phường Tuần Châu đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển KT-XH của địa phương. Trong đó, xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn. Đồng thời, huy động sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị. Phường cũng duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất.

Là một trong 3 phường nằm trong vùng phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh, thành phố, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, lưu trú, phường Tuần Châu đã lựa chọn mô hình “Đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch” là một trong 2 mô hình đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm. Phường phối hợp với các đơn vị chức năng đứng chân trên địa bàn như: Trạm Biên phòng Tuần Châu, Đội cảnh sát PCCC, Cảng tàu du lịch Tuần Châu... để làm tốt công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch. Đồng thời tổ chức ra quân đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, chống các hiện tượng ăn xin, cò mồi, chèo kéo khách du lịch.

Nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đến nay môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn phường được đảm bảo, không có phản ánh, bức xúc của nhân dân, du khách và doanh nghiệp.

Các hộ dân tổ 13, khu 3, phường Tuần Châu, tự bỏ kinh phí làm đường bê tông để đi lại thuận tiện, sạch sẽ hơn.

Để đảm bảo môi trường khu du lịch luôn sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách, phường Tuần Châu đã tổ chức phát động 11 buổi ra quân vệ sinh môi trường, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường ven biển, huy động gần 1.000 lượt người thu dọn sạch gần 10km bãi biển... Đặc biệt, chương trình toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh vào chủ nhật hằng tuần đã trở thành thói quen, nếp sinh hoạt của nhân dân. Năm 2018, phường đã vận động hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân thu gom gần 100m3 rác thải, phát quang, khơi thông 1.000m cống rãnh; trồng trên 10.000 cây xanh.

Phát huy nội lực từ nhân dân và doanh nghiệp trong việc đầu tư hạ tầng đô thị, cây xanh, vỉa hè, đường tiểu mạch, điện chiếu sáng trong khu dân cư, trong hai năm 2017-2018, phường Tuần Châu đã vận động xã hội hóa trên 3 tỷ đồng làm 3.300m2 vỉa hè, công viên cây xanh; 250m tấm đan đậy cống tiêu thoát nước; làm mới, sửa chữa 1.500m2 đường tiểu mạch, gần 3km đường điện chiếu sáng trong khu dân cư, hiến 150m2 đất ước trị giá gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, phường cũng vận động nhân dân đóng góp 250 triệu đồng vốn đối ứng làm cống tiêu thoát nước và đường dân sinh; huy động đóng góp trên 1.000 ngày công lao động tham gia làm đường, sửa chữa nhà văn hóa và các công trình dân sinh khác.

Với những kết quả đạt được, năm 2018 Tuần Châu là một trong 3 phường được TP Hạ Long công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, có 5/5 khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa. Các cơ quan, đơn vị, UBND phường, công an, trường học đều đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, các tổ chức chính trị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thu Trang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/xay-dung-xa-phuong-thi-tran-van-minh-tuan-chau-lam-tot-cong-tac-bao-ve-moi-truong-2436458/