Tuần Châu - Đảo ngọc giữa lòng Di sản

Là một trong số gần 2.000 hòn đảo của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Tuần Châu từ lâu nổi tiếng là thiên đường du lịch, được Tổng cục Du lịch Việt Nam bình chọn thuộc top 5 khu du lịch hàng đầu trong nước. Với mục tiêu đưa nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn vào khai thác, Tập đoàn Tuần Châu đang tiếp tục đầu tư, để Tuần Châu là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi đến với Quảng Ninh.

Du khách trải nghiệm ngắm Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ tại Tuần Châu.

Du khách trải nghiệm ngắm Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ tại Tuần Châu.

Từ năm 1999, đảo Tuần Châu được kết nối với đất liền bằng con đường vượt biển dài hơn 2km, rộng rãi, thoáng mát. Trước đây, thời điểm lý tưởng để đến khám phá đảo chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Đồng hành cùng tỉnh trong triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ - du lịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng “nâu” sang “xanh”, trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tập đoàn Tuần Châu đã đổi mới tư duy phát triển, dành nhiều nguồn lực để ưu tiên đầu tư, khai thác tốt lợi thế được thiên nhiên ưu đãi cho hòn đảo theo hướng bền vững. Trong đó, ưu tiên phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch theo mùa, giải quyết điểm nghẽn “mùa thấp điểm”, để trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Từ năm 2016, Tập đoàn đã đầu tư cảng tàu nhân tạo lớn nhất Việt Nam tại đây, tạo điều kiện thuận lợi cho trên 500 tàu du lịch hoạt động, trở thành cửa ngõ đẳng cấp của Vịnh Hạ Long, mỗi năm thu hút gần 3,6 triệu lượt khách qua cảng, mở đầu cho mô hình hợp tác công - tư của tỉnh Quảng Ninh… Tập đoàn còn đưa thêm chuỗi các sản phẩm giải trí đẳng cấp với quan điểm “một điểm đến, nhiều tiện ích”. Đó là chuỗi khách sạn đẳng cấp theo phong cách villa với trên 200 phòng; bãi tắm với thảm cát trắng mịn trải dài hơn 8km, mở cửa tự do phục vụ miễn phí cho du khách và nhân dân trong vùng. Du khách có thể thoải mái thả mình vào làn nước biển trong xanh hay tham gia những hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên bãi biển, như team biuding, lướt ván, bóng chuyền bãi biển…

Công viên Điêu khắc Tuần Châu với hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ.

Đáp ứng nhu cầu du khách tham quan, khám phá Vịnh Hạ Long và các vùng biển, đảo phía Đông Bắc, Tập đoàn Tuần Châu đã vận hành, tổ chức khai thác các dịch vụ bay trực thăng, thủy phi cơ, phà kết nối với đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) và hệ thống tàu 5 sao Tuan Chau Express kết nối với đảo Cô Tô, giúp du khách có một trải nghiệm mới khi tham quan Vịnh và di chuyển ra các tuyến đảo.

Nằm trong quần thể Khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu, Công viên Điêu khắc với hàng trăm tác phẩm lớn, nhỏ trải rộng trên diện tích hàng nghìn m2. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng gắn với một truyền thuyết theo chủ đề bắt nguồn từ các câu chuyện thần thoại, cổ tích của Việt Nam như: Lạc Long Quân và Âu Cơ; cây đa, chú Cuội, chị Hằng, hay những chú King Kong khổng lồ chào đón du khách… Công viên đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng vẫn mở cửa chào đón du khách đến thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật do các nhà điêu khắc thể hiện trực tiếp tại công trường.

Sân golf Tuần Châu Hạ Long dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2020.

Theo kế hoạch, cuối năm 2020 Tập đoàn sẽ khai trương Sân golf Tuần Châu Hạ Long trên diện tích hơn 140ha. Đây là sân golf hiện có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh, duy nhất tại Việt Nam có vị trí nằm trong Kỳ quan - Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, Sân golf được thiết kế phục vụ hoạt động đánh golf 24 giờ/ngày, các golfer có thể trải nghiệm ở bất kỳ thời gian nào. Đây là một trong những lợi thế vượt trội.

Tập đoàn Tuần Châu đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư Trung tâm Du lịch - Hội nghị - Triển lãm quốc tế (MICE) mang đẳng cấp thế giới. Khu vực này được thiết kế dựa trên ý tưởng “đảo trong một hòn đảo”. Điểm nhấn là khách sạn hội nghị 6 sao, sức chứa 2.000 chỗ ngồi, 5.000 phòng với kiến trúc độc đáo, sẽ là biểu tượng của đảo Tuần Châu trong tương lai. Cùng với đó, đầu tư Quảng trường trung tâm bên bờ Vịnh cùng với khu công viên chủ đề, các công trình dịch vụ thể thao nước và khu mua sắm hiện đại kết hợp trưng bày, mua bán nông, hải sản truyền thống Việt Nam, sản phẩm OCOP Quảng Ninh. Quảng trường trung tâm dự kiến là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, trình diễn, là điểm đến du lịch mới của đảo Tuần Châu.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/truyen-hinh/sanvat-diemden/202011/tuan-chau-dao-ngoc-giua-long-di-san-2511061/