Tuấn Anh chắc chắn lỡ trận ra quân gặp Myanmar

Ngày 18/11, Tuấn Anh vẫn phải dùng kháng sinh, kháng viêm. Nếu giữ Tuấn Anh ở lại, HLV Hữu Thắng hy vọng anh kịp bình phục ở bán kết hoặc xa hơn là chung kết.

Chiều 17/11, Tuấn Anh xuất hiện trên sân tập cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tiền vệ người Thái Bình chỉ có thể chạy nhẹ khoảng hơn 30 phút. Sau đó, anh ngồi bên đường pitch quan sát các đồng đội rèn chiến thuật.

Việc Tuấn Anh có mặt ở sân tập khiến nhiều người hâm mộ vui mừng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tuấn Anh ở Aung San chỉ nhằm đỡ nhớ mặt cỏ. Bởi tiền vệ khoác áo Yokohama FC vẫn bị đau đầu gối chân phải, chưa thể tập lại với bóng.

Buổi tối về khách sạn, Tuấn Anh tiếp tục phải dùng kháng sinh, kháng viêm. Đầu gối tiền vệ sinh năm 1995 sau khi được hút dịch đã bớt sưng, nhưng đó chỉ là "phần ngọn" của chấn thương mà Tuấn Anh đang gặp phải.

Không chỉ phải đối mặt với chấn thương, Tuấn Anh còn bị phản ứng thuốc trong quá trình điều trị. Nên chắc chắn, HLV Hữu Thắng sẽ không mạo hiểm sử dụng Tuấn Anh ở trận ra quân.

HLV Hữu Thắng nhiều khả năng sẽ bố trí Hoàng Thịnh đá tiền vệ trụ trong trận ra quân gặp Myanmar.

HLV Hữu Thắng đang cân nhắc, ông muốn chờ tới phút cuối cùng để đưa ra quyết định giữ Tuấn Anh. Nếu đưa ra quyết định này, nhiều người cho rằng HLV Hữu Thắng mạo hiểm, khi loại một cầu thủ khỏe mạnh để trao cơ hội cho Tuấn Anh. Tuy nhiên, nhà cầm quân xứ Nghệ có quyền làm như vậy vì bán kết và chung kết AFF Cup 2016 phải tới tuần đầu tháng 12 mới diễn ra.

Hôm nay (18/11), HLV Hữu Thắng sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup, để ngày mai (19/11) nộp lên ban tổ chức giải ở cuộc họp kỹ thuật.

Tuấn Anh có mặt dùng bữa sáng cùng toàn đội.

Tùng Lê (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuan-anh-chac-chan-lo-tran-ra-quan-gap-myanmar-post698725.html