Từ ý tưởng của Báo Sức khỏe & Đời sống, nhiều sổ tiết kiệm đã được trao cho trẻ mồ côi do COVID-19

Đây chính là nguồn động viên kịp thời dành cho các gia đình vượt qua đau thương. Những cuốn sổ tiết kiệm được trao cho các em sẽ được sử dụng vào mục đích ý nghĩa nhất, giúp các em vươn lên học tập tốt hơn.

Việc làm ý nghĩa với trẻ mồ côi

Ngày 24/5, Công đoàn cơ sở Agribank Sài Gòn phối hợp với Sở LĐ-TB&XH TP.HCM trao sổ tiết kiệm cho 42 trẻ em mồ côi cha, mẹ do đại dịch COVID-19.

Số tiền tiết kiệm được trích từ nguồn của phía Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Hoạt động ý nghĩa này xuất phát từ ý tưởng của Báo Sức khỏe & Đời sống về việc kêu gọi chung tay chăm lo, tiếp sức cho nhiều trẻ mồi côi do mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ bởi dịch COVID-19.

42 trẻ mồ côi được nhận 42 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) lần này hầu hết đều là các hoàn cảnh do phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với nhiều địa phương ở TP.HCM chọn lọc và gửi lên Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong thời điểm khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19. Trong đó có nhiều số phận đầy xót xa khi mất hết cả cha lẫn mẹ bởi dịch COVID-19 đã được Báo Sức khỏe & Đời sống đăng tải thông qua nhiều bài viết xúc động, lột tả những mất mát quá lớn lao đối với các em.

Tham dự buổi lễ trao sổ tiết kiệm có bà Nguyễn Thị Thái - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM; ông Võ Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Agribank; lãnh đạo Agribank Sài Gòn; đại diện các phòng LĐTBXH một số quận/huyện ở TP.HCM và đại diện gia đình, người chăm sóc, giám hộ trẻ mồ côi.

42 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 được nhận mỗi em một số tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Tổng cộng số tiền trao cho 42 em là 420 triệu đồng.

42 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 được nhận mỗi em một số tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Tổng cộng số tiền trao cho 42 em là 420 triệu đồng.

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề mà TP.HCM là tâm dịch của cả nước. Từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 tại địa bàn Thành phố có khoảng 500 trẻ em là con của sản phụ nhiễm COVID-19 và hơn 2.277 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19.

Số tiết kiệm sẽ là nguồn cổ vũ, động viên cho các em mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

Mong trẻ mồ côi mạnh mẽ vươn lên

Tại buổi trao sổ tiết kiệm, bà Nguyễn Thị Thái chia sẻ, mặc dù số tiền tiết kiệm không quá lớn nhưng gửi gắm trọn tình cảm, sự giúp đỡ chân thành từ đoàn viên, lao động ngành ngân hàng. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động an sinh xã hội của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đối với trẻ em nói riêng và đóng góp cho công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 nói chung.

Bà Thái cũng đánh giá cao ý tưởng đầy nhân văn của Báo Sức khỏe & Đời sống về việc kêu gọi chăm lo, tiếp sức cho nhiều trẻ mồ côi vì dịch COVID-19. Trong quá trình triển khai chương trình, phóng viên của Báo đã có sự liên kết chặt chẽ, thường xuyên với phía Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Dù mất cha hoặc mẹ nhưng người thân và cộng đồng vẫn sát cánh bên trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Thay mặt cho các bậc phụ huynh và người giám hộ của trẻ mồ côi, bà Nguyễn Thị Sen xúc động bộc bạch: "Từ ý tưởng nhân văn đến hành động thực tế này chính là nguồn động viên kịp thời dành cho các gia đình vượt qua đau thương. Các sổ tiết kiệm được trao cho các em sẽ được sử dụng vào mục đích ý nghĩa nhất, giúp các em vươn lên học tập tốt hơn".

Thay mặt cho 42 em mồ côi được nhận sổ tiết kiệm lần này, em Lý Minh Hà đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình. Dù đại dịch COVID-19 đã cướp đi người thân yêu nhất của em nhưng em sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống, sẽ quyết tâm học tập tốt để tương lai có một nghề nghiệp ổn định, không phụ sự lo lắng, sẻ chia của cộng đồng và mọi người.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//tu-y-tuong-cua-bao-suc-khoe-doi-song-nhieu-so-tiet-kiem-da-duoc-trao-cho-tre-mo-coi-do-covid-19-169220525101153971.htm