Tự ý đào xới cả nghìn mét vỉa hè: 'Làm đêm nên...'

Theo một cán bộ phường Hoàng Liệt, sau khi phát hiện đoạn vỉa hè trên phố Trần Thủ Độ bị đào xới, phường đã lập biên bản xử lý.

Thông tin cả nghìn mét vỉa hè trên một số tuyến phố Hà Nội bị đào xới, thay đổi kết cấu đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng ngày 25/3, trao đổi với PV, một cán bộ phụ trách về đô thị tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xác nhận và cho biết, ngay sau khi phát hiện vỉa hè trên phố Trần Thủ Độ bị đào xới, phường đã yêu cầu dựng lại và lập biên bản.

"Phía công ty thi công công trình trên phố Trần Thủ Độ trước khi xây dựng đã xin phép Sở xây dựng để làm và họ đã cho quây tôn. Sau khi dỡ hàng rào xung quanh công trình thì có bị lún và bị hư hỏng nên họ có xin phép để lát lại vỉa hè.

Tuy nhiên hiện nay cơ quan có thẩm quyền chưa cấp phép để cho họ sửa lại vỉa hè thì họ đã tự ý làm. Công nhân của họ đào xới đường ban đêm thì sáng hôm sau phường đã phát hiện và yêu cầu dừng lại ngay việc này", vị cán bộ trên cho biết.

Cả nghìn mét vuông vỉa hè phố Trần Thủ Đô bị đào xới. Ảnh: TPO

Cả nghìn mét vuông vỉa hè phố Trần Thủ Đô bị đào xới. Ảnh: TPO

Theo vị cán bộ này, phường Hoàng Liệt đã làm hồ sơ chuyển quận Hoàng Mai vì thẩm quyền xử phạt thuộc quận. Phía đơn vị xây dựng công trình này có 15 ngày để khắc phục lại hậu quả của việc vi phạm đó.

"Họ phải lát lại đường bằng gạch cũ chứ không được phép dùng vật liệt khác, mẫu mã khác nếu như chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền", vị cán bộ trên cho biết thêm.

Theo phản ánh trên báo Tiền Phong, vào sáng ngày 24/3, trên phố Trần Thủ Độ, hàng chục công nhân mặc đồng phục tiến hành bóc các lớp gạch còn lại trên vỉa hè đoạn qua tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai.

Với chiều dài khoảng 80 mét, chiều rộng mặt cắt ngang khoảng 3 mét, toàn bộ nền gạch vỉa hè phố Trần Thủ Độ đoạn trước tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai đến trưa cùng ngày đã được bóc gỡ gần xong. Tính cả 4 mặt xung quanh tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai, có khoảng 1.000 m2 vỉa hè bị bóc gạch lên.

Theo quy định, việc thi công, cải tạo, đào hè hoặc lòng đường phải được cơ quan chức năng là Sở GTVT và UBND quận, huyện cấp phép và giao cho các Ban quản lý dự án thuộc đơn vị nhà nước thực hiện. Với vỉa hè phố Trần Thủ Độ, đây là tuyến phố quận quản lý về hạ tầng vỉa hè, nên việc thi công hoặc cải tạo phải được UBND quận cấp phép, thực hiện.

Nói về việc này, đại diện UBND quận Hoàng Mai cho biết, tại khu vực khu đô thị Pháp Vân quận không cấp phép cho việc đào hè hoặc thay thế gạch trên bất kỳ vị trí nào ở phố Trần Thủ Độ cũng như các tuyến phố lân cận trong thời điểm này.

Vị đại diện này cho biết, sẽ yêu cầu phường Hoàng Liệt kiểm tra, báo cáo, thông tin sự việc đến quận.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tu-y-dao-xoi-ca-nghin-met-via-he-lam-dem-nen-3429585/